05/02/2021 - 20:35

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho các gia đình chính sách tiêu biểu 

Lãnh đạo thành phố chúc Tết, tặng quà cho người dân gặp khó khăn

(CT) - Chiều 5-2, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, chúc Tết và tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở phường Tân An, quận Ninh Kiều nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố…

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Ảnh: PHẠM TRUNG​

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Thanh Mẫn thông báo những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm qua, nhất là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của TP Cần Thơ; đồng thời mong muốn Ðảng bộ, chính quyền, dân và quân thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021, để TP Cần Thơ xứng tầm là trung tâm của vùng ÐBSCL.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đến thăm và chúc Tết gia đình đồng chí Huỳnh Cương, cố Phó Chủ tịch Quốc hội, phụ trách Dân tộc phía Nam.

► Ðồng chí Trần Quốc Trung, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 Ðồng chí Trần Quốc Trung, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, trao tặng những phần quà cho đại diện các gia đình.

Ðồng chí Trần Quốc Trung cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng những phần quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ tại ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

Ðoàn đã trao tặng 400 phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm cho đại diện các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn 4 xã: Hòa Mỹ, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng và thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

Ngày 5-2, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, đến thăm và tặng quà cho 100 gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thới Lai. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

 Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út Chót (ở xã Trường Long, huyện Phong Ðiền). Ảnh: PHẠM TRUNG​

Ðồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị các gia đình tiếp tục phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào xây dựng địa phương, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

► Cùng ngày, Ðoàn cán bộ đại diện Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ do đồng chí Lê Quang Mạnh làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà cho 100 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện Phong Ðiền, với tổng số tiền 100 triệu đồng. Dịp này, Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách ở huyện Phong Ðiền. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ đã đến trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai.

 Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, tặng quà Tết cho bà con hộ cận nghèo tại xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai. Ảnh: TÚ ANH

Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Phạm Văn Hiểu gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà con nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, đồng thời nhắn nhủ bà con vui xuân đón Tết nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao 180 phần quà, trong đó có 80 phần quà (mỗi phần gồm 10kg và tiền mặt 500.000 đồng) và 100 phần nhu yếu phẩm thiết yếu (gạo, bánh kẹo và mì gói…) cho bà con thuộc diện hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

► Tại UBND xã Mỹ Khánh (huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ), Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chúc Tết, tặng quà tập thể cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm công tác tại 41 xã, thị trấn thuộc các huyện Phong Ðiền, Vĩnh Thạnh, Cờ Ðỏ và Thới Lai. 246 phần quà Tết đã được trao cho đại diện Công an 41 xã, thị trấn và 5 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

► Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cùng đoàn của Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và Quận ủy Ô Môn đã trao tặng 67 phần quà gồm tiền mặt và gạo trị giá gần 60 triệu đồng cho các gia đình chính sách tiêu biểu, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Châu Văn Liêm, Thới Hòa và Long Hưng, quận Ô Môn.

► Ðoàn cán bộ do đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 các gia đình cán bộ hy sinh, từ trần diện Thành ủy quản lý.

Ðoàn đã đến thăm gia đình các đồng chí: Châu Văn Liêm, nguyên Lãnh tụ An Nam Cộng sản Ðảng năm 1930; Ngô Hữu Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ; Bùi Văn Hoành, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; Võ Hoàng Xinh (Ba Xinh), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; Lê Thanh Bình (Sáu Bình), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Phiêu Luân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; Trần Ngọc Quế, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

(CT) - Chiều 5-2, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đến chúc Tết Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, chúc Tết Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQVN, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; đánh giá cao kết quả TP Cần Thơ đạt được năm 2020. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Phạm Gia Túc đã quan tâm chúc Tết cũng như hỗ trợ TP Cần Thơ trong nhiều năm qua. Ðồng chí Lê Quang Mạnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn và khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy sẽ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Ðảng, đưa TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết