23/07/2026 - 13:47

Đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn TP Cần Thơ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và hướng mạnh về cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp đã có nhiều mô hình sáng tạo cùng giải pháp chuyển đổi số linh hoạt mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Bám sát cơ sở

Hiện nay, toàn thành phố duy trì hoạt động của 37 Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp cùng đội ngũ 98 báo cáo viên pháp luật cấp thành phố. Theo ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, trong nửa đầu năm 2026, các cơ quan, đơn vị cấp thành phố và cấp xã nỗ lực tổ chức hơn 2.300 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp với hơn 141.000 lượt đại biểu tham dự; phát hành gần 30.000 tài liệu tuyên truyền, bao gồm cả tài liệu giấy truyền thống và tài liệu điện tử đăng tải trực tuyến. Nội dung PBGDPL bám sát các nhóm đối tượng cụ thể từ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang đến người lao động, học sinh, sinh viên và đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Nhiều mô hình tuyên truyền điểm, phù hợp với đặc thù địa bàn tiếp tục được nhân rộng và mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như mô hình "Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật", "Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự", "Tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý" hay hình thức tổ chức các "Phiên tòa giả định".

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng cá nhân và tập thể đoạt giải Nhất Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2026" đợt 1.

Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố hỗ trợ 562 vụ việc với 562 lượt người thuộc nhóm đối tượng yếu thế, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực hình sự và dân sự. Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ pháp lý bài bản thông qua việc thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND và Kế hoạch số 113/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý liên ngành giai đoạn 2026-2030.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Điểm nổi bật trong công tác PBGDPL của thành phố 6 tháng qua là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Việc thay đổi từ các phương thức tuyên truyền truyền thống sang môi trường số đã thu hút đông đảo người dân tham gia tương tác, nhất là các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Cụ thể như cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2026" đợt 1 thu hút 55.146 người tham gia với 321.823 lượt thi. Đề thi tích hợp bộ câu hỏi xoay quanh các đạo luật mới như Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Trí tuệ nhân tạo... Hệ thống phần mềm tiện lợi giúp thí sinh dễ dàng tham gia mọi lúc, mọi nơi bằng điện thoại thông minh. Ông Lê Đức Nghi, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Đại Thành, TP Cần Thơ, chia sẻ: "Cuộc thi tìm hiểu pháp luật giúp tôi cập nhật, củng cố kiến thức pháp luật và vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua việc nghiên cứu, trả lời câu hỏi, tôi nâng cao kỹ năng tra cứu, phân tích và áp dụng đúng các quy định pháp luật trong công việc".

Trang thông tin điện tử PBGDPL thành phố cùng các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook) cũng đã đăng tải tổng cộng 2.003 tin, bài viết, 180 tờ gấp pháp luật điện tử và 10 tiểu phẩm pháp luật sinh động phản ánh các chính sách mới, nổi bật. 

Tại hội nghị sơ kết công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL 6 tháng đầu năm, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, yêu cầu Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp tiếp tục đổi mới thực chất công tác quản lý nhà nước về PBGDPL theo hướng "vừa rộng khắp, vừa chuyên sâu"; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phổ biến kịp thời các luật mới có hiệu lực và các quy định pháp luật tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, nâng tỷ lệ hòa giải thành để giải quyết triệt để mâu thuẫn từ gốc, giảm tải áp lực khiếu kiện lên cấp trên.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết