Giám đốc kỹ thuật Vũ Quang Bảo là một trong những người góp công lớn cho đội XSKT Cần Thơ trụ hạng thành công ở mùa giải V.League đầu tiên. Ông đến Cần Thơ khi đội bóng đang ở đáy bảng xếp hạng sau gần hết giai đoạn lượt đi. Còn hiện tại, ông Vũ Quang Bảo gấp rút chuẩn bị kế hoạch cho đội Cần Thơ bước vào mùa giải năm sau. Ông Bảo cho biết:
- Khi về đây, tôi được lãnh đạo giao nhiệm vụ chủ yếu là đưa đội Cần Thơ trụ hạng lại V.League. Đến ngày hôm nay, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của tập thể cầu thủ, ban huấn luyện cùng với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá Cần Thơ.
Đây là lần thứ hai, tôi dẫn dắt bóng đá Cần Thơ. Tôi cảm nhận người Cần Thơ hiền lành, thật thà, sống hết mình và rất mê bóng đá. Tôi chỉ hơi buồn một điều là đội bóng Cần Thơ chơi ở V.League chưa thu hút được người hâm mộ đến sân nhiều. Đó chắc chắn là vấn đề mà Ban huấn luyện và cầu thủ phải phấn đấu ở mùa giải năm sau.
* Mong muốn của ông về đội tuyển Cần Thơ ở mùa giải năm tới?
- Trong mùa giải tới, tôi hy vọng đội Cần Thơ sẽ có bộ mặt mới, lối chơi và nội bộ sẽ đoàn kết, mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Tôi mong muốn đội bóng kéo được khán giả đến sân. Muốn được như vậy thì cầu thủ phải đoàn kết, thi đấu hết sức mình để đạt được kết quả tốt.
* Theo ông, bóng đá Cần Thơ hiện nay so với lần đầu ông đến đây có sự thay đổi như thế nào?
 |
|
GĐKT Vũ Quang Bảo. |
- Rõ ràng có sự thay đổi lớn. Trước đây, đội bóng Cần Thơ chỉ ở giải hạng Nhất, giờ đã tham dự V.League. Nhưng về nền tảng bóng đá thì Cần Thơ vẫn vậy. Công tác đào tạo trẻ có tuyển sinh, đào tạo vận động viên, nhưng rất yếu, không có cầu thủ bổ sung cho đội 1. Mỗi năm, đội tuyển phải mua cầu thủ gần như 80-90%.
Về vấn đề đào tạo trẻ, theo quan điểm cá nhân tôi, Cần Thơ nên chọn lại từ "thầy", tức đội ngũ HLV. Sau khi sàng lọc HLV, thành lập Ban tuyển chọn, thành lập các tuyến và đội tuyển. Ít nhất là phải làm được như thế, bởi đào tạo trẻ còn đòi hỏi nhiều vấn đề về cơ sở vật chất, nguồn tuyển chọn...
* Vừa qua, có trang mạng đưa tin là Cần Thơ sẽ chấm dứt hợp đồng với GĐKT Vũ Quang Bảo bất chấp đội có trụ hạng hay không. Ông nghĩ sao về việc này?
- Tôi không bàn chuyện này. Đó là thông tin không tốt, nhằm phá đội Cần Thơ ở thời điểm quan trọng khi chỉ còn vòng đấu cuối cùng để quyết định chiếc vé trụ hạng.
* Có người cho rằng qua 15 năm, chất lượng V.League đang giảm. Theo ông thì điều đó đúng không?
- Từ khi có V.League, chất lượng cầu thủ Việt Nam được nâng cao hơn. Có thể thấy điều này ở cấp độ đội tuyển quốc gia. V.League cũng trở thành sân chơi thu hút khán giả vào mỗi dịp cuối tuần, dù ở Cần Thơ còn ít người tới sân, nhưng Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa... có rất đông.
Tuy nhiên, V.League cũng có mặt chưa được như mong muốn. Trong những năm đầu, quy định mỗi đội bóng có 5 ngoại binh, nhưng theo lộ trình giảm dần đến nay còn 3 ngoại binh. Việc này tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân, nhưng chất lượng các trận đấu V.League cũng giảm theo. Thứ hai là sau nhiều vụ scandal, một số cầu thủ giỏi phải chia tay bóng đá. Lứa cầu thủ nổi trội ở những mùa giải V.League đầu, giờ đã lớn tuổi như Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng, Công Vinh... trong khi chưa có nhân tố tiếp nối, khiến V.League không có những trận cầu chất lượng như ban đầu. Thứ ba là do đầu tư cho bóng đá giờ rất ít. Không còn những trận đấu treo thưởng tiền tỉ như trước, trong khi đó là một trong những yếu tố thúc đẩy tinh thần thi đấu của cầu thủ.
* Xin cảm ơn ông!
NGUYỄN MINH (Thực hiện)