Hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nhiều doanh nghiệp ở TP Cần Thơ đều có chung một niềm tin thắng lợi trong năm 2010. Nhân những ngày đầu năm mới Canh Dần, phóng viên Báo Cần Thơ đã gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp để ghi nhận những quyết tâm, dự định dự án mới góp phần cùng thành phố phát triển...
ÔNG NGUYỄN VĂN HỒNG, GIÁM ĐỐC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP CẦN THƠ:
“Huy động nhiều nguồn vốn để giúp các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cho thành phố”
 |
|
|
- Theo kế hoạch từ năm 2010 trở đi, thành phố sẽ bổ sung vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (CADIF) để nâng nguồn vốn lên 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, trước mắt để đảm bảo chức năng làm “vốn mồi” cho các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở xã hội..., CADIF đang tập trung huy động nguồn vốn từ các tổ chức nước ngoài. Cụ thể, hiện nay đang thực hiện các thủ tục cần thiết để vay dự kiến khoảng 100 triệu euro của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Đồng thời, kèm theo 500.000 euro để hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ CADIF và cán bộ các sở, ngành liên quan trong thành phố. CADIF đang chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật vay của Ngân hàng Thế giới (WB) để bước sang năm 2011 sẽ giải ngân, tùy theo tính khả thi của dự án, có thể vay từ 200-500 triệu USD. Ngoài ra, các đối tác như ngân hàng tái thiết Đức và một số tổ chức tài chính nước ngoài khác cũng sẽ hỗ trợ vốn cho CADIF trong thời gian tới...
Như vậy, với số vốn này, CADIF sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay đầu tư với lãi suất thấp ở các lĩnh vực như: Đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, nhà ở tái định cư, các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp từ các nguồn vốn điều lệ và vốn vay như đã nói trên. Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư cần nguồn vốn vay này, nhưng quỹ chưa thể đáp ứng. Chính vì vậy, chủ trương huy động vốn nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của CADIF trong năm 2010 này và những năm tiếp theo.
Riêng đối với các dự án đầu tư trực tiếp, thì dự án đầu tiên mà CADIF đang xúc tiến là khu Trung tâm và Dân cư Thương mại quận Thốt Nốt vừa khởi công vào ngày 22-2-2010 với tổng mức đầu tư trên 160 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong 24 tháng. Đây là dự án trọng điểm của Thốt Nốt để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, cơ sở hạ tầng của quận. Hướng tới, CADIF sẽ liên kết với Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cần Thơ để đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp. Tiếp tục tìm kiếm các dự án mới xin thành phố chủ trương đầu tư các dự án tái định cư, chung cư, nhà ở xã hội... để mời gọi các đối tác tham gian đầu tư. Tuy nhiên, CADIF vẫn khẳng định chỉ làm chức năng tạo “vốn mồi” để cho các doanh nghiệp vay với lãi suất thấp, hoặc liên kết đầu tư nhằm tạo thêm cơ sở hạ tầng cho thành phố, chứ không phải đơn thuần làm chức năng đầu tư, khai thác như nhiều doanh nghiệp khác. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, CADIF cũng đã thành lập được 2 đơn vị trực thuộc là: Công ty cổ phần Đầu tư CADIF thực hiện chức năng đầu tư hạ tầng kỹ thuật và Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế CADIF để cụ thể hóa chức năng của quỹ. Với những bước đi cụ thể này, hy vọng CADIF sẽ tăng cường vai trò và thực hiện tốt chức năng của mình trong thời gian tới.
ÔNG HUỲNH THANH SỬ, PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ TP CẦN THƠ:
“Sẽ có thêm nhiều dự án khu dân cư, tái định cư, chung cư ra đời trong năm 2010”
- Năm 2009 vừa qua, dù công ty gặp khá nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả doanh thu, lợi nhuận đều tăng, đời sống cán bộ công nhân viên công ty được cải thiện khá tốt. Công ty xác định đây là bệ phóng để có những bước tiến triển mạnh hơn. Năm 2010, công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư, các công trình trọng điểm theo chỉ đạo của thành phố như: hoàn thành và bàn giao 400 nền tái định cư để tái định cư dự án kè sông Cần Thơ (hiện đã giao 200 nền), 100 nền TĐC đường Quang Trung - Cái Cui và một số nền tái định cư ở các dự án khác theo yêu cầu của thành phố.
Trong hoạt động kinh doanh, công ty sẽ hoàn thiện dự án chung cư Hưng Phú 1 khoảng 400 căn hộ để bán ra thị trường, dự kiến đầu tháng 3 bán góp vốn và đến tháng 5 sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Tiếp theo công ty sẽ tiếp tục xin chủ trương thành phố để tiếp tục đầu tư xây dựng một chung cư nữa tại phường Hưng Phú trên diện tích 10.000m2, dự kiến khoảng 9-12 tầng - đây là dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp, theo kế hoạch khoảng quí II/2010 sẽ khởi công xây dựng. Ngoài ra, công ty sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của 5 dự án nhà ở, khu dân cư, tái định cư đang đầu tư xây dựng trong thời gian qua...
Bên cạnh đó, công ty đang có kế hoạch để tiếp tục xin thêm các dự án mới để phân kỳ đầu tư cho những năm tiếp theo vừa đáp ứng yêu cầu của thành phố về công tác tái định cư phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố vừa đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, phương châm của công ty từ năm 2010 trở đi là xây dựng nhà ở ngày càng nhiều để góp phần tạo quỹ nhà ở cho xã hội; xây nhà hoàn thiện bán để thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư dự án mới, hạn chế xây dựng nhà cho thuê bị “kẹt” vốn không thể tái đầu tư như những năm vừa qua. Bên cạnh đó, công ty sẽ kiện toàn bộ máy, năng cao khả năng hoạt động để phù hợp với điều kiện phát triển mới...
BÀ LÊ THỊ KIM THU, GIÁM ĐỐC CÔNG TY HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ (EFC) CẦN THƠ:
“Xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm đúng tầm làm tốt chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng”
- Năm 2009, mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng công tác xúc tiến thương mại, làm cầu nối của EFC để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến TP Cần Thơ cũng như các tỉnh thành ĐBSCL có hiệu quả. Rất nhiều doanh nghiệp trở thành khách hàng “ruột” đăng ký tham gia đều đặn các kỳ hội chợ trong năm. Tuy nhiên, cái khó của đơn vị là vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện mục tiêu kinh doanh, nên đôi lúc gặp không ít khó khăn về kinh phí hoạt động, nhưng bằng sự nhạy bén của lãnh đạo và tập thể công ty đã vượt qua những khó khăn đó.
Trong kinh doanh, hiện nay chúng tôi có khá nhiều đối tác muốn hợp tác đầu tư, nhưng do đơn vị thiếu vốn đối ứng nên không thể đầu tư mở rộng. Tuy nhiên, năm 2010, EFC quyết tâm xúc tiến đầu tư xây dự án Trung tâm Hội nghị Triển lãm thương mại - Cao ốc văn phòng cao từ 20 đến 25 tầng, phục vụ nhu cầu tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thảo, tọa đàm... đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần quan trọng trong việc mở rộng giao lưu thương mại, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước xúc tiến thương mại, tìm hiểu thị trường, đầu tư khai thác tiềm năng của thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Hiện dự án đã có đối tác đầu tư, chỉ còn hoàn tất các thủ tục là có thể triển khai. Đây có thể nói là tín hiệu lạc quan của EFC trong năm mới này, hy vọng chỉ trong một vài năm nữa nơi đây sẽ có một trung tâm hội chợ đúng tầm - có cơ sở vật chất, hiện đại để phát triển tốt hơn.
 |
|
Năm 2010 sẽ có nhiều dự án nhà ở mọc lên trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong ảnh: Khu dân cư Hưng Phú 1, Nam Cần Thơ do Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư. Ảnh: THIỆN KHIÊM |
Trong năm 2010, Công ty dự kiến sẽ tổ chức 5 kỳ hội chợ lớn và 2 triển lãm chuyên đề về giáo dục và dự án nước thải tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ. Các kỳ hội chợ này dự kiến sẽ có khoảng 3.000 gian hàng của hơn 1.200 đơn vị-doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Trong đó, có các kỳ hội chợ lớn như: Hội chợ Thủy sản Việt Nam 2010, Hội chợ Triển lãm hàng made in Việt Nam, Hội chợ Thương mại quốc tế 2010, Triển lãm quốc tế xây dựng - VLXD - nhà ở và trang trí nội thất - Vietbuild 2010 , Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2010... Hy vọng, cùng với những công trình lớn như cầu Cần Thơ khánh thành, đường Nam Sông Hậu đưa vào sử dụng, khánh thành sân bay quốc tế Cần Thơ vào cuối năm 2010, EFC sẽ tận dụng cơ hội quí giá này để thực hiện tốt hơn nữa vai trò làm cầu nối của mình trong năm 2010...
THIỆN KHIÊM (Thực hiện)