04/12/2013 - 20:09

Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của thành phố

Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đến nay, TP Cần Thơ như được "khoác" lên mình chiếc áo mới tinh tươm, sáng đẹp hơn; kinh tế phát triển ổn định, đảm bảo an sinh xã hội; đời sống người dân được nâng lên rõ rệt… Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp (DN) thành phố đã không ngừng vượt khó, kiến tạo, đổi mới… Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, nhiều DN bày tỏ sự phấn khởi về những kết quả đạt được và tin tưởng TP Cần Thơ sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới…

Ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết (XSKT) Cần Thơ: 10 năm không ngừng đổi mới, phát triển

 

- Kể từ khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2004), với vai trò là DN Nhà nước, công ty đã được HĐND - Thành ủy - UBND thành phố giao nhiều nhiệm vụ mới, trọng trách ngày càng nặng nề hơn. Song, đây cũng là cơ hội để đơn vị vươn lên phát triển khá toàn diện, vượt bậc với nhiều bước đi đột phá trong kinh doanh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng TP Cần Thơ xứng tầm là đô thị phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của vùng ĐBSCL. Trong 10 năm qua, công ty đã kiện toàn hệ thống mạng lưới đại lý theo nhu cầu phát triển của thị trường và năng lực tài chính của đại lý, số đại lý không ngừng tăng lên. Năm 2004, công ty có 68 người ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ vé số, đến nay, con số này đã được nâng lên là 85 đại lý. Kết quả hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết của công ty trong giai đoạn 10 năm từ năm 2004 đến năm 2013 về doanh thu tiêu thụ đạt 12.595 tỉ đồng, tăng bình quân hằng năm là 16%/năm, doanh thu năm 2013 dự kiến đạt 2.345 tỉ đồng, tăng gấp 3,5 lần so năm 2004; Tổng lợi nhuận trước thuế là 1.419 tỉ đồng, tăng bình quân hằng năm 18%, lợi nhuận năm 2013 tăng gấp 4,4 lần so năm 2004. Về số thu nộp ngân sách của công ty hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, tổng số thu nộp ngân sách là 3.873 tỉ đồng, tăng bình quân hằng năm là 15%. Tốc độ bảo tồn và gia tăng vốn chủ sở hữu bình quân hằng năm là 26%. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính là XSKT, công ty còn được thành phố giao thêm các lĩnh vực đầu tư khác như: Liên doanh khách sạn Victoria Cần Thơ; góp vốn Công ty Cổ phần Dầu khí Mekong; tiếp nhận, đầu tư và khai thác Khách sạn Cửu Long- Phú Quốc; quản lý, điều hành Câu lạc bộ bóng đá XSKT Cần Thơ và đang đầu tư xây dựng Cao ốc trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê của công ty. Nhìn chung, các mục tiêu đều đạt nhiệm vụ đề ra và mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

TP Cần Thơ ngày càng sáng đẹp hơn sau 10 năm xây dựng và phát triển (trong ảnh một góc đô thị TP Cần Thơ).
Ảnh: THU HOÀI 

Bên cạnh công tác kinh doanh, công ty luôn là một trong những doanh nghiệp tích cực trong các hoạt động xã hội. Với phương châm hoạt động: "Xổ số kiến thiết – Ích nước lợi nhà". Tổng số tiền chi cho công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ nhân đạo… trong 10 năm qua với số tiền trên 48 tỉ đồng. Và chắc chắn trong những năm tiếp theo hoạt động này sẽ tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa nhằm chia sẻ với cộng đồng.

Có được thành công như hôm nay, công ty luôn giữ gìn và nâng cao sự đoàn kết trong tập thể ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ - công nhân viên công ty. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong kinh doanh, không ngại khó khăn, thách thức. Bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể công ty và hệ thống đại lý vé số, còn phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo thành phố và các cơ quan, ban ngành liên quan. Nhờ vậy, công ty đã xây dựng được thương hiệu trên thương trường, có văn hóa doanh nghiệp và bản sắc riêng sau 35 năm xây dựng và phát triển. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sắp tới, công ty tiếp tục chăm bồi, phát triển, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chiều rộng lẫn chiều sâu, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến, đổi mới phương pháp quản lý, quản trị DN, phát huy tối đa quyền tự chủ trong kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của DN, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động... Tích cực xây dựng công ty trở thành một doanh nghiệp mạnh, có uy tín, phát triển bền vững và tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước", góp phần tăng trưởng kinh tế cho địa phương và cả nước…

Ông Võ Thành Vạn, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lộc: Nỗ lực vượt khó giữ vững hoạt động kinh doanh

 

- Năm 2003, Công ty TNHH Thiên Lộc được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) cấp giấy chứng nhận kinh doanh. Nhưng đến năm 2004 công ty mới chính thức đi vào hoạt động với lĩnh vực chủ yếu là kinh doanh bất động sản. Từ đó đến nay, công ty đã không ngừng phát triển với nhiều dự án lớn, chẳng hạn: Khu dân cư đô thị mới Thiên Lộc - Lô 13A - Nam Cần Thơ, Khu tái định cư và dân cư thương mại phục vụ cụm công nghiệp tập trung Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; đầu tư 2 ngôi trường, gồm: Trường Trung học cơ sở Thiên Lộc và Trường Mầm non - Mẫu giáo Thiên Lộc (xây dựng đạt tiêu chuẩn theo Quyết định 1446/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Chính phủ) với kinh phí đầu tư gần 130 tỉ đồng và đã đưa vào sử dụng. Không chỉ chú trọng việc đầu tư kinh doanh bất động sản, công ty đặc biệt quan tâm đến các hộ dân cư trong dự án. Công ty đã đầu tư xây dựng 39 căn nhà liên kế một trệt - một lầu, diện tích 4x20m trị giá khoảng 800 triệu đồng/căn, có soát xét các hộ theo 2 diện "tái định cư tại chỗ" và "tái định cư phân tán" bằng hình thức thỏa thuận chi tiền mặt cho từng hộ, hoặc tặng nhà không thu tiền đất, tiền xây dựng lên đến hơn 20 tỉ đồng cho 30 gia đình có đất bị ảnh hưởng bởi dự án mà sau khi nhận tiền đền bù, gặp phải khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống. Có thể nói, 3 năm liền 2011, 2012 và 2013, công ty gặp khó khăn lớn về tài chính do tác động của khủng hoảng tài chính thế giới, lạm phát trong nước bất ổn, thị trường bất động sản bị đóng băng… Song, công ty vẫn giữ vững hoạt động kinh doanh và mạnh dạn đầu tư lĩnh vực giáo dục, và nhất là dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, (dự kiến trong quý I/2014 sẽ khởi công xây dựng Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại lô 13A - Khu đô thị Nam Cần Thơ)…

Dù gặp không ít khó khăn, nhưng năm 2012, công ty đã xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng; giải phóng mặt bằng gần 7,5 tỉ đồng. Điều đó nói lên sự đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố trong 10 năm qua. Mục tiêu của Công ty TNHH Thiên Lộc là đầu tư xây dựng các khu dân cư ngang tầm với các khu đô thị văn minh, hiện đại trong khu vực. Công ty cũng xây dựng chiến lược mời gọi các nhà đầu tư, nỗ lực kết nối, hợp tác toàn diện với các địa phương trong cả nước, nhằm góp phần xây dựng khu dân cư Nam Cần Thơ trở thành khu đô thị tiên tiến hiện đại cùng TP Cần Thơ phát triển bền vững, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế và văn hóa miền Tây Nam bộ.

THU HOÀI (lược ghi)

Chia sẻ bài viết