07/03/2017 - 19:52

Doanh nghiệp cần có chiến lược tiếp cận với nhiều thị trường

(CT)- Sáng 7-3, VCCI chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp nông thủy sản ĐBSCL dưới tác động của biến động kinh tế thế giới năm 2017” với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp (DN) trong vùng ĐBSCL. Các chuyên gia mổ xẻ nhiều vấn đề liên quan đến sự thay đổi của diễn biến kinh tế, chính trị thế giới tác động đến Việt Nam; nhận định về rủi ro và sự biến động của thị trường ngoại hối đối với DN xuất khẩu; thuận lợi và thách thức hậu TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương); xu hướng thị trường thời gian tới và những vấn đề mà DN ĐBSCL cần quan tâm…

Hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế của các nước trên thế giới đang thay đổi và biến động rất lớn, sản phẩm xuất khẩu của DN Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng còn phụ thuộc vào nhiều thị trường, đặc biệt là Trung Quốc. Khi thị trường này biến động, nhiều nông sản xuất khẩu của DN điêu đứng. Do đó, DN vùng ĐBSCL phải có ít nhất 2 chiến lược tiếp cận thị trường. Đầu tiên phải tính đến việc nếu Mỹ rút khỏi TPP, DN có thể xuất khẩu mạnh vào thị trường này không. Thứ hai là chiến lược tiếp cận nhiều thị trường mục tiêu để giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. ĐBSCL cần xúc tiến sản xuất lớn và phải có thương hiệu; sản xuất nông sản sạch phải nhắm đến thị trường cụ thể, đầu ra ổn định, không làm theo phong trào. Lợi thế của ĐBSCL là nông sản, DN cần đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khuyến khích tích tụ ruộng đất, hướng đến nền sản xuất lớn, chất lượng. Tuy nhiên, các địa phương phải có chính sách rõ ràng, tránh tình trạng “đại gia” về gom đất ở nông thôn, mang danh đầu tư và đẩy nông dân trở thành người làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Phải tạo cơ hội cho nông dân trở thành cổ đông hợp tác với DN trong quá trình tích tụ ruộng đất.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong 3 cuộc hội nhập lớn (RCEP- Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực- giữa ASEAN và 6 đối tác có FTA với ASEAN gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand; TPP; AEC- Cộng đồng kinh tế ASEAN) mà Việt Nam đều là thành viên thì nền kinh tế Việt Nam có quy mô rất nhỏ và yếu thế. Trong khối TPP, Mỹ là quốc gia chiếm gần 74% quy mô của khối, việc Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP sẽ ảnh hưởng lớn đến thương mại trong khối TPP. Còn khối RCEP, Trung Quốc và Nhật Bản chiếm 2/3 quy mô, sức ép trong đàm phán thương mại sẽ rất lớn. Khối AEC, Việt Nam nằm trong tốp 4 quốc gia kém phát triển nhất khối… Do vậy, DN ĐBSCL muốn tồn tại và phát triển phải cạnh tranh, tạo nên sự khác biệt.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết