10/03/2026 - 21:26

Đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính - Kế hoạch quốc gia Zambia tham quan học tập kinh nghiệm về chuyển đổi nông nghiệp của Việt Nam tại TP Cần Thơ 

(CTO) - Đoàn đã đến thăm mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và dịch vụ Tiến Thuận, mô hình áp dụng tưới tiêu nước cho vùng sản xuất lúa chất lượng cao bằng hệ thống máy bơm điện HTX nông nghiệp Thịnh Phát, ở xã Thạnh Quới.

Ngày 10-3, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan thành phố và địa phương đã tiếp Đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính - Kế hoạch quốc gia Zambia cùng đại diện Ngân hàng Thế giới đến tham quan học tập kinh nghiệm về chuyển đổi nông nghiệp của Việt Nam tại TP Cần Thơ.


Đoàn đến tham quan mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại HTX Tiến Thuận.

Đoàn tham quan thực tế các mô hình và học tập kinh nghiệm về chuyển đổi nông nghiệp xanh, giảm phát thải. Trao đổi cùng đoàn, ông Trần Chí Hùng đã chào mừng đoàn đến Cần Thơ và mong muốn từ chuyến đi này sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi hệ thống sản xuất lúa gạo theo hướng chất lượng cao, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là dịp để TP Cần Thơ giới thiệu những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả của địa phương, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.


Đoàn đến tham quan, tìm hiểu cách sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm tại HTX Tiến Thuận.

Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và cung ứng lúa gạo của Việt Nam. Những năm qua, thành phố luôn chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường. Thành phố đang tích cực triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Việc thực hiện đề án đã góp phần thúc đẩy sử dụng giống lúa chất lượng cao, giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tăng cường áp dụng các giải pháp quản lý nước và cơ giới hóa trong sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Đoàn tham gia trao đổi, thảo luận tại HTX Tiến Thuận.

Đoàn đã đến thăm mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại HTX nông nghiệp và dịch vụ Tiến Thuận ở xã Thạnh Quới. Đây là HTX đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chọn làm nơi thực hiện mô hình thí điểm triển khai Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030", từ vụ hè thu 2024. HTX đã đẩy mạnh cơ giới hóa và áp dụng các công nghệ mới, quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất giúp giảm chi phí, giảm phát thải khí nhà kính và tăng hiệu quả sản xuất. Lợi nhuận của nông dân đã tăng 1,3-6,5 triệu đồng/ha và giảm 2-12 tấn CO2/ha. Nông dân tại HTX cũng được ngành Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương và Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp nhằm tận dụng tốt nguồn rơm trong quá trình trồng lúa để trồng nấm rơm và sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ lại cho lúa và cây trồng. Qua đó, giúp giảm sử dụng phân bón hóa học, nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo, gia tăng thu nhập cho nông dân, tránh tình trạng đốt bỏ lãng phí rơm trên đồng.

Đoàn cũng đã đến thăm mô hình áp dụng tưới tiêu nước cho vùng sản xuất lúa chất lượng cao bằng hệ thống máy bơm điện HTX nông nghiệp Thịnh Phát ở xã Thạnh Quới. HTX hiện có 2 trạm bơm điện, mỗi trạm có công suất 2.300-2.500m3/giờ, phục vụ tưới tiêu cho hơn 680ha lúa trong khu vực. Việc đầu tư trạm bơm điện giúp nông dân trong khu vực xuống giống tập trung, đồng loạt và nâng cao hiệu quả sản xuất. Hệ thống bơm điện cũng giúp chủ động phòng chống lũ, ngập úng và giúp giảm 15-25% chi phí so với bơm bằng trạm bơm dầu…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết