24/06/2026 - 16:14

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại các xã Lâm Tân, Gia Hòa, Hòa Tú, Ngọc Tố 

(CTO) - Ngày 24-6, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ do bà Tô Ái Vang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, làm Trưởng đoàn, đến khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ môi trường tại các xã: Lâm Tân, Gia Hòa, Hòa Tú và Ngọc Tố.

Tại xã Gia Hòa, đoàn khảo sát các điểm tập kết rác tại ấp Đào Viên, trên tuyến huyện lộ 53, khu vực từng phát sinh các bãi rác tự phát dọc quốc lộ 1A và một số tuyến kênh bị tắt dòng gây ô nhiễm như kênh Đào Viên, kênh Cây Trôm... Tại xã Ngọc Tố, đoàn khảo sát bãi rác liên xã Ngọc Tố - Hòa Tú tại ấp Lương Văn Hoàng, nơi tập kết và trung chuyển rác sinh hoạt của 2 địa phương.

Hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải của 2 xã còn chậm. Tình trạng xả rác xuống các con kênh xung quanh nhà dân còn nhiều, thiếu kinh phí đầu tư hạ tầng phục vụ thu gom, xử lý rác thải và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. Bãi rác liên xã Ngọc Tố - Hòa Tú hiện tiếp nhận lượng rác khá lớn, gây tình trạng quá tải, mùi hôi.

Đoàn khảo sát tại bãi rác xã Lâm Tân.

Tại xã Lâm Tân, đoàn khảo sát bãi rác Lâm Tân và Tuân Tức; khảo sát hệ thống thu gom rác tại các khu dân cư vùng sâu, vùng xa, nơi việc vận chuyển rác còn gặp khó khăn do điều kiện giao thông. Theo đó, tỷ lệ người dân tham gia phân loại rác tại nguồn mới đạt khoảng 52%; kinh phí đầu tư cho công tác môi trường còn hạn chế. Các bãi rác tập trung trên địa bàn được đầu tư từ nhiều năm trước hiện có dấu hiệu xuống cấp.

Các địa phương đề nghị ngành chức năng sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, quan tâm đầu tư, nâng cấp các bãi rác tập trung, hỗ trợ kinh phí triển khai phân loại rác tại nguồn, lắp một số tuyến kênh không còn hữu dụng.

Đoàn làm việc với các xã sau khảo sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Tô Ái Vang đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, xử lý dứt điểm các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm, có quy định chặt chẽ với các đơn vị hợp đồng thu gom rác trên địa bàn. Những khó khăn, kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn tổng hợp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Tin, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết