13/08/2026 - 17:31

Đoàn công tác Trung ương khảo sát mô hình đại học ngoài công lập tại Cần Thơ 

(CTO) - Sáng 13-8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn, cùng Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến tham quan mô hình doanh nghiệp trong trường đại học tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.  

Đoàn công tác đã khảo sát Trường Khoa học Sức khỏe DNC, công trình 11 tầng, diện tích sàn khoảng 26.000m², gồm hơn 83 phòng chức năng và 15 giảng đường. Đáng chú ý là hệ thống thực hành, mô phỏng bệnh viện tiền lâm sàng với phòng mổ, hồi sức cấp cứu, các khu vực thực hành nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa, điều dưỡng; cùng các phòng thực hành chuyên sâu về răng - hàm - mặt, dược và công nghệ mô phỏng.

Mô hình thể hiện cách tiếp cận gắn đào tạo với thực tiễn, tăng cường nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục và tạo môi trường để người học được thực hành trong điều kiện gần với thực tế nghề nghiệp.   

Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 3 từ phải qua), ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (thứ 2 từ phải qua), tham quan phòng thực hành mô phỏng cơ thể người. Ảnh: Trung Phạm

Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ, việc phát triển các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thành phố đang định hướng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng ĐBSCL. Việc huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục không chỉ góp phần mở rộng quy mô đào tạo mà còn tạo thêm các mô hình giáo dục năng động, có khả năng gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ làm việc với Trường Đại học Nam Cần Thơ. Ảnh: Trung Phạm

Từ thực tiễn hoạt động của Trường Đại học Nam Cần Thơ, lãnh đạo thành phố kỳ vọng nhà trường tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác với doanh nghiệp; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực mà thành phố và vùng đang có nhu cầu lớn về nhân lực, qua đó đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, trung tâm của vùng ĐBSCL.

Trường Đại học Nam Cần Thơ trao tranh lưu niệm tặng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Trung Phạm

Theo bà Đinh Thị Mai, trong quá trình phát triển, Trường cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, xác định rõ những lĩnh vực đào tạo có tính chiến lược, gắn với các đột phá phát triển của đất nước. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó phát huy nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục ngoài công lập và tăng cường liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - xã hội được xem là những yếu tố quan trọng để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.  

Với vị trí là đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL, Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, y tế, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và các ngành dịch vụ hiện đại. Sự phát triển của một hệ thống giáo dục đại học đa dạng, trong đó có các cơ sở ngoài công lập có năng lực đầu tư và đào tạo theo nhu cầu xã hội, sẽ góp phần bổ sung nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển nhanh, bền vững của thành phố và toàn vùng.

 Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ chụp ảnh với sinh viên ngành Sức khỏe, Đại học Nam Cần Thơ. Ảnh: Trung Phạm  

ÁI NƯƠNG

Chia sẻ bài viết