17/06/2014 - 10:52

ĐOÀN CÔNG TÁC BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

(CT)- Ngày 16-6-2014, đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương, do đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (TNB) để khảo sát tình hình triển khai chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại trên địa bàn TNB thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB, cùng các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Chỉ đạo TNB làm việc với đoàn.

Thời gian qua, Thường trực Ban Chỉ đạo TNB đã phối hợp các ban ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác quy hoạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; phối hợp tổ chức cho 26 doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, đầu tư vào vùng ĐBSCL. Đồng thời, Ban Chỉ đạo TNB đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Hợp tác kinh tế Mêkông - Nhật Bản nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương, mở ra cơ hội mới trong hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và vùng ĐBSCL. Ban Chỉ đạo TNB nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thành phố khu vực TNB với Campuchia. Qua đó, hoạt động kinh tế biên mậu giữa hai bên ngày càng phát triển; hoạt động trao đổi đoàn giữa các tỉnh được lãnh đạo chính quyền hai địa phương hai bên giáp biên quan tâm; lực lượng chức năng bảo vệ tuyến biên giới, chính quyền và lực lượng vũ trang vùng giáp biên thường xuyên duy trì tốt chế độ hội họp liên tịch, hội đàm để giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới…

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo TNB đề nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp của các địa phương trong vùng ĐBSCL sang đầu tư hợp tác kinh doanh tại Campuchia; xây dựng chiến lược đầu tư của Việt Nam vào Campuchia đến năm 2020; tích cực giới thiệu, vận động các nước, tổ chức quốc tế tài trợ an sinh xã hội, đầu tư vào vùng ĐBSCL thông qua nhiều kênh, đặc biệt là tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL…

Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao hoạt động đối ngoại của Ban Chỉ đạo TNB và các tỉnh, thành phố trong vùng. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả về hoạt động đối ngoại của vùng và kiến nghị của Ban Chỉ đạo TNB là cơ sở quan trọng để đoàn đề xuất với Đảng và Nhà nước bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách đối ngoại trong thời gian tới.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết