19/01/2026 - 09:35

Dịp Tết, lo ngại hiểm họa từ pháo nổ 

Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép có dấu hiệu gia tăng với nhiều phương thức tinh vi. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân.

Vui chưa thấy, hậu quả đã rõ

Trong thời đại công nghệ, mạng xã hội là nơi kết nối giao thương thuận tiện, nhưng cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng biến thành nơi để giao dịch pháo nổ cũng như các công cụ hỗ trợ khác. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, triệt phá các vụ vi phạm liên quan pháo nổ.

Đối tượng Trần Văn Nhí tại cơ quan công an và số pháo Nhí rao bán trên mạng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố phát hiện tài khoản Facebook “Nhí Nhỏ” thường xuyên đăng tin rao bán pháo nổ trong các hội nhóm. Lực lượng đã phối hợp công an địa phương xác minh và bắt giữ Trần Văn Nhí (sinh năm 1999, ngụ phường Ô Môn) ngay khi đối tượng đang chuẩn bị thực hiện giao dịch. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 50 quả pháo nổ. 

Không riêng Cần Thơ, các tỉnh thành trong cả nước cũng quyết liệt đấu tranh với hành vi vi phạm này. Vừa qua, Công an xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) phát hiện học sinh P.Đ.T.S chế tạo 3.000 quả pháo nổ để bán cho các học sinh trong trường. Tại cơ quan công an, S khai nhận đã mua thuốc pháo và vỏ pháo qua mạng xã hội rồi tự chế tạo pháo nổ để bán kiếm lời.

Bên cạnh việc tự chế tạo pháo để mua bán, các vụ tai nạn từ pháo nổ do học sinh tự chế còn gây hậu quả nghiêm trọng. Cuối tháng 12 vừa qua, 3 học sinh tại tỉnh Tây Ninh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng toàn thân 31-50%. Theo chia sẻ từ người nhà, nhóm thanh thiếu niên đã đặt mua thuốc pháo về và tự điều chế theo hướng dẫn trên mạng, dẫn đến phát nổ. Cũng mới đây, một bé trai 15 tuổi, ở Thái Nguyên, được đưa đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn pháo nổ. Khi nhập viện, bệnh nhân bị dập nát cẳng bàn tay 2 bên, bỏng vùng mặt và cẳng chân, thành trước ngực, đe dọa tính mạng...

Những vụ việc kể trên cho thấy việc tàng trữ, mua bán hay sử dụng pháo nổ trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây thương vong cho chính bản thân và những người xung quanh.

Chế tài nghiêm khắc

Mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép sẽ phải chịu những chế tài và hình phạt nghiêm khắc.

Tại điểm d, khoản 4, Điều 13, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định hành vi sử dụng pháo trái phép bị xử phạt từ 20-40 triệu đồng, tăng rất cao so với quy định cũ. Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi đốt pháo trái phép dẫn đến cháy nổ, gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản, người vi phạm phải bồi thường thiệt hại dân sự và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, như hành vi: đốt pháo nơi công cộng, đốt pháo ném vào người khác, gây thiệt hại cho sức khỏe, tài sản của người khác... có thể bị phạt tiền 1-10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm...

Điều 191 Bộ luật Hình sự quy định người nào tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg thì bị phạt tiền 50-300 triệu đồng hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm; người nào tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 40kg đến dưới 120kg thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù 2-5 năm; người nào tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 120kg trở lên thì bị phạt tù 5-10 năm.

Theo Thượng tá Lê Hùng Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của thành phố, Công an TP Cần Thơ đã huy động tối đa lực lượng, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Công an thành phố khuyến cáo người dân tuyệt đối không tàng trữ, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, người dân cần tích cực chủ động tố giác, cung cấp thông tin có liên quan cho cơ quan công an khi phát hiện vi phạm nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự và an toàn cho xã hội. 

Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng và sự chung tay, đồng thuận của toàn xã hội. Quan trọng hơn cả là mỗi người đừng vì một phút ham vui hay hám lợi mà đi vào con đường phạm tội hoặc gây tai nạn cho chính mình hay người thân.

Hãy cùng nhau tuân thủ pháp luật để mỗi gia đình được hưởng một mùa Tết yên vui, trọn vẹn!

Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên có thư kêu gọi toàn thể nhân dân tích cực tham gia giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

Theo đó, toàn thể nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tuyệt đối không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại này. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân được vận động tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại công an xã, phường hoặc các điểm tiếp nhận theo quy định; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

PHI YẾN

Chia sẻ bài viết