10/12/2015 - 13:52

Diễn đàn kinh tế

 

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam:
Chọn và sử dụng hàng Việt là nét đẹp văn hóa tiêu dùng

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP Cần Thơ cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Cuộc vận động ở các cấp trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận trong thương mại. Chủ động nắm tình hình và kịp thời phát hiện những vướng mắc khó khăn trong sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp, nhưng không làm thay hoặc can thiệp vào hoạt động tự chủ của doanh nghiệp. Thành phố tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà sản xuất xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ, tính cạnh tranh hàng hóa; đặc biệt, giữ vững và xây dựng được "văn hóa" trong sản xuất, kinh doanh. Về phía người tiêu dùng, cần xem việc lựa chọn và sử dụng hàng Việt là biểu hiện của tinh thần yêu nước, là nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng …

 

Ông Đỗ Thanh Thảo, Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh:
Xây dựng lòng tin với hàng Việt

Người tiêu dùng cũng đòi hỏi nhà sản xuất phải đưa ra những sản phẩm tốt, mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao. Do vậy, doanh nghiệp cần coi trọng xây dựng và bảo vệ thương hiệu, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Qua đó, tạo lòng tin của người tiêu dùng và không ngừng tìm ra những ưu thế riêng, áp dụng công nghệ đạt chuẩn, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh…

Các cơ quan chức năng cần có các giải pháp thích hợp để ngăn chặn tình trạng hàng ngoại nhập lậu và xử lý nghiêm, kịp thời với loại hàng hóa này. Giới thiệu, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp về vùng sâu, vùng xa phục vụ người tiêu dùng và tuyên truyền quảng bá hàng hóa Việt Nam.

 

Bà Võ Thị Lấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan:
Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm

Để sản phẩm ổn định chất lượng, phát triển bền vững, Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan đã đầu tư hàng chục tỉ đồng, nhập máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra. Công ty còn đầu tư 50ha đất trồng các cây nguyên liệu thảo dược theo tiêu chuẩn GAP nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất "sạch" và ổn định. Vườn nguyên liệu trồng tự nhiên, nghĩa là không dùng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật hay các loại phân hóa học vô cơ tăng trưởng cho cây mà chỉ bón cho cây phân chuồng (phân xanh). Nguồn phân này hoàn toàn được lấy từ trang trại nuôi 200 con bò và trang trại trùn quế của công ty.

Công ty luôn đồng hành cùng những chuyến hàng Việt về nông thôn khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn sản phẩm Trà túi lọc Tâm Lan đã có độ phủ rộng trên khắp thị trường cả nước và rất được người tiêu dùng tín nhiệm.

 

Nguyễn Thị Phấn, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt:
Hàng Việt ngày càng tốt hơn!

Thông qua báo, đài tôi biết đến Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Từ đó, tôi đã dành thời gian tìm hiểu các mặt hàng sản xuất trong nước, nhất là những thương hiệu được đông đảo người tiêu dùng công nhận.

Những năm qua, hàng Việt Nam có sự chuyển biến tích cực đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng, giá cả, mẫu mã, chế độ bảo hành, hậu mãi… Và hiện nay hàng Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở các siêu thị, các chợ… Qua thời gian sử dụng, tôi thấy hàng sản xuất trong nước có chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập. Sử dụng hàng Việt Nam góp phần thúc đẩy doanh nghiệp Việt phát triển, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng. Thiết nghĩ, đây là việc làm "ích nước, lợi nhà" nên tôi vận động người thân, bạn bè, hàng xóm cùng sử dụng hàng Việt.

Nguyên Bảo

Chia sẻ bài viết