17/08/2010 - 08:25

PHƯỜNG TRÀ AN, QUẬN BÌNH THỦY

Điểm sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Phường Trà An, quận Bình Thủy được thành lập vào đầu năm 2008. Hơn 2 năm qua, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phường Trà An đã phát động nhiều phong trào thi đua, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua đã tạo ra động lực mới thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... góp phần đưa phường ngày càng phát triển.

Theo đồng chí Phạm Chí Thừng, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng phường Trà An, để phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực thúc đẩy địa phương phát triển, thời gian qua, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể hướng phong trào thi đua yêu nước vào việc vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nội dung các phong trào thi đua gắn chặt với thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của địa phương... Đồng chí Phạm Chí Thừng cho biết: “Để tạo nên các phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, vào đầu năm, lãnh đạo phường đều tổ chức cuộc họp với đại diện các chi bộ, Ban nhân dân và nhân dân các khu vực để đề ra chỉ tiêu thi đua, ký giao ước thi đua giữa các khu vực, đồng thời tổ chức để các ngành, các cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua. Trên cơ sở đó, các chi bộ và Ban nhân dân khu vực xây dựng thành kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Thông qua các cuộc vận động đã khơi dậy trong nhân dân tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh”.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hẻm 88, khu vực 2, phường Trà An được xây dựng khang trang.

Thời gian qua, phong trào thi đua xây dựng giao thông, phát triển đô thị do Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Trà An phát động đã được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 2 năm qua, nhân dân đã tích cực đóng góp cùng địa phương thực hiện 25 công trình xây dựng và nâng cấp hẻm, đường thoát nước, lắp đặt đường điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng, xây dựng nhà thông tin... với tổng kinh phí hơn 2,7 tỉ đồng, trong đó nhân dân đã đóng góp trên 700 triệu đồng. Một trong số đó là công trình nâng cấp hẻm 88, ở khu vực 2. Theo ông Nguyễn Xuân Minh, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 2, phường Trà An, con hẻm này dài 1.176m, trước đây do bị xuống cấp, mỗi khi mưa xuống bà con đi lại khó khăn. Khi UBND phường tổ chức họp dân xin ý kiến, đại đa số bà con đều thống nhất nâng cấp tuyến hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ông Nguyễn Văn Bửu, 76 tuổi, người dân ở khu vực 2, phường Trà An, cho biết: “Trong quá trình thực hiện, các cán bộ quận, phường, khu vực nhiều lần tổ chức họp dân thông qua phương án thi công, mức đóng góp, cùng bà con lựa chọn, đề cử một số người dân có uy tín và kinh nghiệm xây dựng bầu vào Ban vận động và giám sát công trình. Chính nhờ địa phương thực hiện đúng quy chế dân chủ, nên bà con đồng lòng ủng hộ, đóng góp hơn 350 triệu đồng để xây dựng công trình. Riêng 2 hộ có một phần nhà nằm trong lộ giới và một số hộ có phần hàng rào bị ảnh hưởng cũng tự nguyện tháo dỡ, di dời mà không phải bồi hoàn”.

Phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi ở phường Trà An cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đồng chí Chủ tịch UBND phường, để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp đô thị, ngay từ khi mới thành lập, phường Trà An xác định tập trung phát triển thương mại, dịch vụ là khâu đột phá. Để thực hiện mục tiêu đó, phường tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi đi đôi với giải quyết việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống người dân. Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể phát động phong trào đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhân rộng những mô hình làm ăn có hiệu quả; hướng dẫn hội viên, đoàn viên cách lập thủ tục vay vốn để mở rộng kinh doanh, thành lập các tổ hùn vốn xoay vòng, tăng cường mở các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân... Điển hình như phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường tổ chức. Trong các năm qua, thông qua các tổ hùn vốn, nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ vay vốn ngân hàng chính sách, Hội LHPN phường Trà An đã giúp cho hơn 6 ngàn lượt chị em vay, mượn vốn để chăn nuôi, buôn bán nhỏ, mua sắm vật dụng trong gia đình. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các hội, ngành liên quan tổ chức mở lớp dạy may gia dụng, kết cườm, tập huấn về chăn nuôi... góp phần giúp 6 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Chúng tôi ghé thăm gia đình chị Nguyễn Thị Đông, khu vực 3, đúng lúc chị cặm cụi phụ chồng sửa xe cho khách. Căn nhà tường khang trang chính là thành quả của những năm tháng phấn đấu không ngừng để vươn lên của vợ chồng chị. Chị Đông kể, trước đây, cả gia đình chị có 4 người, nhưng chỉ có nguồn thu nhập duy nhất từ điểm bơm vá xe của chồng chị, nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Khi chị Đông tham gia sinh hoạt Hội LHPN, các cán bộ Chi Hội phụ nữ khu vực và chị em hội viên đã “ưu tiên” để chị được nhận trước số tiền vay từ nguồn vốn của tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn của Chi hội để chị đầu tư nuôi heo, mua các thùng nước tinh khiết về bán lại cho bà con quanh xóm, mua thêm phụ tùng cho chồng sửa xe... Nhờ sự giúp đỡ của các chị em trong Hội, chị Đông không phải vay nóng bên ngoài với lãi suất cao, nên cuộc sống gia đình từng bước cải thiện. Mới đây, chị đã cất lại căn nhà, hoàn thành tâm nguyện “an cư” để ngày càng “lạc nghiệp” trong thời gian tới... Cùng với Hội LHPN, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên của phường cũng tổ chức nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế trong các đoàn viên, hội viên, qua đó góp phần giảm dần tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong toàn phường. Nếu như năm 2008 phường Trà An còn 30 hộ nghèo và 70 hộ cận nghèo thì đến cuối năm 2009, toàn phường đã giảm còn 22 hộ nghèo và 37 hộ cận nghèo.

Cùng với việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế, phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa được phường Trà An quan tâm triển khai, đẩy mạnh và gặt hái được nhiều thành quả. Đặc biệt, qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Ông bà mẫu mực, con cháu chăm ngoan”, “Thi đua dạy tốt học tốt”, ... đã xuất hiện hàng ngàn gia đình văn hóa tiêu biểu; nhiều tấm gương ông, bà, con cháu hiếu thảo; người tốt, việc tốt... Hiện nay, toàn phường có 4/4 khu vực đạt danh hiệu khu vực văn hóa, gần 96% gia đình văn hóa... Riêng phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân được quan tâm triển khai rộng khắp, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn ổn định. 2 năm qua, phường đã đưa 18 thanh niên lên đường nhập ngũ, vượt chỉ tiêu được giao hàng năm. Anh Nguyễn Văn Út, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà An, chia sẻ: “Trong công tác tuyển quân, phường luôn thực hiện tốt quy trình công khai dân chủ “3 gặp, 4 biết”; rà soát, nắm chắc nguồn, thực hiện đúng các trình tự. Công tác khám tuyển có sự chọn lọc và xét kỹ lưỡng nên chất lượng sức khỏe các tân binh đều đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương còn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động để thanh niên nhận thức tốt vai trò, nghĩa vụ của mình, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”. Cùng với nhiều địa phương khác trong quận Bình Thủy, tháng 9-2010, phường Trà An sẽ tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ, đến thời điểm này, các bước tuyển chọn đều đã cơ bản hoàn tất. Chúng tôi ghé thăm gia đình em Lê Trà Giang ở khu vực 2, vừa nhận lệnh nhập ngũ. Giang kể: Năm 2008, học xong lớp 12, Trà Giang tham gia vào lực lượng dân quân cơ động khu vực. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trà Giang tích cực tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Giang tâm sự: “Cha mẹ em cũng là bộ đội nên thường giáo dục em là thanh niên phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Em sẽ khắc phục khó khăn, cố gắng học tập, huấn luyện thật tốt, để không phụ lòng mọi người; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền, nhân dân giao. Nếu đủ điều kiện thì em xin tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Theo đồng chí Phạm Chí Thừng, Chủ tịch UBND phường, nhờ cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các phong trào thi đua, mà các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn phường chuyển biến khá toàn diện. 2 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhiều cá nhân tiên tiến của phường đã được Trung ương, thành phố, quận tặng nhiều bằng khen, giấy khen... Quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã giúp lãnh đạo phường Trà An đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý. Đó là khơi dậy và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; trong quá trình thực hiện có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân tiêu biểu; thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân... “Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực bằng những nội dung thiết thực, qua đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng phường Trà An ngày càng phát triển” - đồng chí Phạm Chí Thừng khẳng định.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết