24/01/2019 - 10:31

Đến năm 2030, Trường Đại học Cần Thơ dự kiến mở thêm 59 ngành đại học, sau đại học 

(CT) - Chiều 22-1, Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức kỳ họp thứ ba, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng trường Trường ĐHCT bàn những nội dung: Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHCT, kế hoạch mở ngành giai đoạn 2019-2022 và định hướng 2030, xác định chỉ tiêu năm 2019; báo cáo giám sát của Hội đồng trường về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ… Trong đó, vấn đề xác định chỉ tiêu tuyển sinh được các thành viên quan tâm thảo luận.

Ông Võ Thành Thống (bìa phải), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự họp.  ẢNH: B.NG

Theo lãnh đạo nhà trường, ĐHCT căn cứ trên nguồn lực hiện có về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giảng viên cũng như nhu cầu nhân lực xã hội, để mở thêm ngành mới. Với 1.090 giảng viên cơ hữu (11 Giáo sư, 131 Phó Giáo sư, 252 tiến sĩ, 656 thạc sĩ), năm 2019, trường sẽ tuyển 10.100 sinh viên các bậc, hệ đào tạo; trong đó có 9.500 sinh viên đại học chính quy. Về các ngành đào tạo, bên cạnh 96 ngành hiện có thì từ nay đến 2030, trường sẽ mở thêm 18 ngành đại học chính quy. Riêng bậc sau đại học, trường dự kiến có thêm 41 ngành.

Giáo sư Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp.ẢNH: B.NG

Trường ĐHCT là đơn vị trọng điểm của cả nước, có quy mô đào tạo hơn 45.000 sinh viên. Số sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 90%.

Tin, ảnh: B.Ng

Chia sẻ bài viết