07/02/2014 - 21:49

Đề nghị xem xét có chế độ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam không có huân chương

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh và kiến nghị: Hiện nay, thủ tục xét hỗ trợ cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đòi hỏi phải có Huân chương mới được xét, như vậy nhiều người không có Huân chương thì không được hưởng các chế độ, chính sách. Cử tri đề nghị thành phố xem xét có chế độ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng này. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

- Về thủ tục xét hỗ trợ cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc Da cam: căn cứ Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, thủ tục gồm:

+ Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học, được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

+ Bản sao: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.

 

Chia sẻ bài viết