18/06/2014 - 22:27

Đề nghị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, truy quét tội phạm

Cử tri phường Bình Thủy, quận Bình Thủy phản ánh: Gần đây, trên địa bàn quận liên tục xảy ra các vụ trộm, cướp giật tài sản, gây bức xúc trong nhân dân. Kiến nghị UBND quận Bình Thủy quan tâm chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, truy quét tội phạm, để người dân yên tâm hơn. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy, như sau:

6 tháng đầu năm nay, Công an quận đã tổ chức thực hiện 2 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó đã phá 12 vụ trộm cắp tài sản, điều tra làm rõ 10 vụ, khởi tố 13 đối tượng; riêng các đối tượng cướp giật đã bắt và xử lý 2 vụ, khởi tố 3 đối tượng.

Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội thời gian tới, thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Công an quận xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn quận từ nay đến 20-9-2014 để triển khai thực hiện. Đồng thời, UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Đảng ủy, UBND các phường cùng phối hợp với ngành Công an để thực hiện cao điểm đạt hiệu quả. Trong đó, tập trung đấu tranh với tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an quận sẽ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tập trung phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tội phạm nêu trên. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng như Quân sự, Bảo vệ dân phố, Dân phòng tuần tra kiểm soát, nhất là tuần tra vũ trang ban đêm, qua đó phát hiện đẩy đuổi các đối tượng hình sự và kịp thời phát hiện các vụ phạm pháp.

UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết