04/02/2017 - 17:57

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị bổ sung hiện vật, hình ảnh liên quan đến Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị các ngành chức năng quan tâm sưu tầm bổ sung hiện vật, hình ảnh hoặc các nội dung liên quan về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa để bổ sung vào Khu Di tích mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố như sau:

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4642/KH-SVHTTDL, ngày 27-11-2015 về việc phát huy Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa và Kế hoạch số 4206/KH-SVHTTDL ngày 7-10-2016 về việc bảo tồn và phát huy Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa ở quận Bình Thủy; Di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng Ông Hào ở huyện Phong Điền. Trong đó, Sở có chỉ đạo Ban Quản lý di tích thành phố đã sưu tầm tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Thời gian qua, Ban Quản lý di tích thành phố đã sưu tầm được 3 tư liệu như sau:

- Tuồng hát bội "Kim Thạch kỳ duyên", do Trần Văn Hương chú thích, Lê Ngọc Trụ hiệu đính, Sài Gòn 1966;

- Thơ văn yêu nước Nam bộ nửa sau thế kỷ XIX, do Bảo Định Giang biên soạn, Ca Văn Thỉnh giới thiệu, Nhà xuất bản văn học giải phóng 1976;

- Bùi Hữu Nghĩa con người và tác phẩm, Bảo Định Giang, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh 1988.

Ngoài ra, Ban Quản lý di tích thành phố đang liên hệ với gia tộc bên ngoại của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa để phục chế di vật ống bút hiện gia tộc đang lưu giữ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố sẽ chỉ đạo Ban Quản lý di tích thành phố sẽ sớm thực hiện các thủ tục để đưa vào trưng bày tại phòng trưng bày trong Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Đồng thời tiếp tục triển khai công tác này trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết