28/06/2010 - 09:05

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng:

Đề án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hậu Giang là việc khó, cần quy hoạch rõ ràng

Ngày 27-6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2010 và triển khai các công việc sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành quả mà Hậu Giang đã đạt được sau hơn 6 năm chia tách và tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đang có những chuyển biến tốt. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng hứa sẽ trình lên Chính phủ xem xét trong thời gian sớm nhất. Về Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Chính phủ và các Bộ rất ủng hộ vấn đề này. Tuy nhiên, đây là vấn đề vô cùng khó, bởi vậy cần phải thực hiện đúng bài bản, phải có tính toán , quy hoạch rõ ràng, đúng luật, làm sao duy trì được diện tích trồng lúa ở mức độ lớn. Vì vậy, các Bộ, ngành cần phối hợp giúp đỡ tỉnh Hậu Giang thực hiện đề án sao cho đạt kết quả tốt nhất.

Trước đó, tối 26-6, tại công viên Hòa Bình, trên bờ kè Xà No, thuộc thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác Chính phủ cũng đã tham gia chương trình An sinh phúc lợi xã hội do tỉnh Hậu Giang tổ chức nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ cho tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua, đồng thời cũng là dịp để tiếp tục vận động thêm. Tổng số tiền quyên góp được từ đầu năm 2010 đến nay là 416 tỉ đồng, nâng tổng số tiền vận động từ khi tách tỉnh đến nay là gần 820 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, góp phần tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Chương trình an sinh phúc lợi xã hội là một biểu tượng đẹp, thể hiện được tư tưởng nhân văn cao quý, thể hiện tình đồng chí, đồng bào, có ý nghĩa rất lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây là chương trình lớn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ. Hậu Giang là tỉnh mới chia tách còn nhiều khó khăn, hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao nhưng thời gian qua tỉnh đã làm tốt công tác vận động gây quỹ. Hy vọng đó sẽ là tiền đề quan trọng để Hậu Giang thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, tập trung chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, Hậu Giang đã kiến nghị với Chính phủ về một số chủ trương, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Cụ thể như Hậu Giang kiến nghị với Chính phủ thống nhất chủ trương cho Tổng công ty Thép Việt Nam đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất thép tại Khu đô thị công nghiệp sông Hậu, với quy mô khoảng 50 ha, với nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi trong năm 2010 là 200 tỉ đồng. Bổ sung dự án bờ kè đường Trần Hưng Đạo- Lê Lợi (thị xã Ngã Bảy) và dự án bờ kè chống sạt lở kênh xáng Mái Dầm (huyện Châu Thành) vào danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ...

NGỌC THIỆN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết