06/05/2025 - 21:30

ĐBSCL: Tăng cường trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 

(CT) - Theo Viện khoa học thủy lợi miền Nam, hiện nay, ÐBSCL bắt đầu vào mùa mưa năm 2025. Hầu hết các địa phương trong vùng đã xuất hiện mưa trên diện rộng, với vũ lượng từ 30-50mm có nơi lên tới hơn 60-70mm. Một số đô thị trong vùng bị ngập nghẹt do lượng mưa lên đến hơn 70mm. Ðặc biệt, mưa lớn xuất hiện nhiều nơi trên ÐBSCL làm xâm nhập mặn giảm so với dự báo, mặn có hàm lượng 4g/l vào sâu nhất chỉ đạt trên dưới 30km, cách các cửa sông. Xâm nhập mặn có xu thế giảm, tuy nhiên các địa phương trong vùng cần đề phòng mặn tăng cao bất thường do gió Chướng hoạt động, đưa nước mặn vào sâu ở một số cửa sông Cửu Long. Do đó cần vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn, tranh thủ lấy nước và giám sát chặt chẽ chất lượng nước trước khi lấy phục vụ sản xuất nông nghiệp...


Mưa lớn xuất hiện trưa 5-5-2025 với vũ lượng 60,3mm làm ngập nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều. Trong ảnh: Đường Nguyễn Văn Cừ bị ngập sâu do cơn mưa trưa 5-5.

 

Tại ÐBSCL, diện tích xuống giống vụ lúa hè thu 2025 hiện nay đạt 780.150ha, tương đương khoảng 53,6% diện tích so với kế hoạch, tập trung chủ yếu ở các vùng nước ngọt (TP Cần Thơ, An Giang, Ðồng Tháp, Vĩnh Long…). Phần diện tích còn lại tiếp tục được nông dân trong vùng gieo sạ dứt điểm trong tháng 5 này. Ðể đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa hè thu, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, khuyến cáo: Vùng thượng ÐBSCL, nguồn nước đủ, khó khăn chủ yếu ở vùng núi cao Tịnh Biên, Tri Tôn, do đó địa phương cần thực hiện các biện pháp trữ nước và tưới tiết kiệm nước. Vùng giữa ÐBSCL (có TP Cần Thơ) vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn và tích nước mỗi khi có thể, khi lấy nước ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là đối với cây ăn quả. Vùng ven biển ÐBSCL, xâm nhập mặn bất thường có thể làm ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất ở các hệ thống thủy lợi ven biển như Gò Công, Bắc Bến Tre, vùng ven biển Trà Vinh. Do vậy, các địa phương cần chuẩn bị các phương án ứng phó, tích trữ và sử dụng nước hợp lý, đặc biệt là nước đảm bảo cho các vùng ăn trái thuộc huyện Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc - Nam thuộc tỉnh Bến Tre; huyện Kế Sách - tỉnh Sóc Trăng…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết