02/10/2012 - 08:45

ĐBSCL có thêm hai Di tích quốc gia cấp Đặc biệt

Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng Di tích quốc gia cấp Đặc biệt đợt 3-2012. Trước đó, Di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) cũng được xếp hạng cấp Đặc biệt (đợt 2).

Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê là nơi đã khai quật, phát hiện nhiều di chỉ của nền văn hóa Óc Eo (hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII), là một trong những cảng thị sầm uất của vương quốc cổ Phù Nam. Di tích Gò Tháp được biết đến từ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Một số nhà nghiên cứu người Pháp đã đến đây khảo sát và công bố những phát hiện quan trọng về một số dấu tích kiến trúc cổ, tượng thờ, bia đá và văn tự cổ, phân chia làm 3 loại hình: di chỉ cư trú, di tích kiến trúc và di tích mộ táng.

Trong đợt 3 này, cả nước có 11 di tích được công nhận. Như vậy cả nước đã có 34 Di tích quốc gia cấp Đặc biệt.

Đ.H

Chia sẻ bài viết