11/03/2012 - 20:44

ĐBSCL có hơn 30.000 người nhiễm HIV, hơn 10.500 ca tử vong

Theo thống kê của Bộ Y tế, ĐBSCL hiện có 30.117 người nhiễm HIV; trong đó mắc AIDS còn sống là 7.103 người, đã tử vong 10.522 người. An Giang là địa phương có số nhiễm HIV còn sống cao nhất với 4.450 người, Đồng Tháp: 3.776 người, Kiên Giang: 3.714 người và TP. Cần Thơ: 3.645 người. Tỷ lệ nhiễm HIV/100.000 dân của TP. Cần Thơ là 304 cao nhất vùng, kế đến là Bạc Liêu: 243, Đồng Tháp: 225, Kiên Giang: 218 và An Giang là 206 người. Đáng lo ngại là tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường tình dục của vùng này đã tăng nhanh gấp 2,4 lần từ 32% năm 2007 lên 76% năm 2011, cao nhất cả nước và cao hơn nhiều so bình quân cả nước là 41,4%.

HỮU HIỆP

Chia sẻ bài viết