 |
|
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, tặng bằng khen của UBMTTQVN thành phố cho các tập thể tôn giáo đạt nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động. Ảnh: NGỌC QUYÊN. |
Qua hơn 5 năm triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ bước đầu có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về tư tưởng đạo đức và trong việc làm theo tấm gương của Bác. Các tầng lớp nhân dân nói chung, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo cho rằng việc Trung ương phát động Cuộc vận động này là đúng đắn và kịp thời, đáp ứng tình cảm và lòng mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống, chặn đứng tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.
Sau mỗi đợt học tập, các cán bộ, đảng viên thuộc hệ thống Mặt trận đều viết bản thu hoạch, liên hệ bản thân, tự phê bình và đề ra mục tiêu phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống chuẩn mực. Đối với các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo đã nhận thức rõ hơn về vị trí và tầm quan trọng của tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, khẳng định đạo đức cách mạng của Bác có nhiều điều phù hợp với đạo đức tôn giáo. Do đó, trong quá trình học tập, các vị đã đề ra chương trình hành động và có liên hệ thực tế với giáo lý, giáo luật của từng tôn giáo; qua đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về phong trào hành động làm theo gương Bác trong chức sắc, chức việc, xây dựng đạo đức “Vì nhân dân phục vụ”, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, lương cũng như giáo.
Nét nổi bật nhất là sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận thành phố trong thực hiện các chương trình phối hợp, thống nhất hành động của UBMTTQVN các cấp hàng năm; đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC), “Ngày vì người nghèo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cuối năm 2011, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” toàn thành phố đã công nhận 240.275 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 559 khu vực, ấp văn hóa; 39 xã, phường, thị trấn văn hóa. Từ năm 2007-2011, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố vận động được hơn 79,8 tỉ đồng, xây dựng 4.785 căn nhà đại đoàn kết; đến nay, có 5 quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt xóa xong nhà dột nát cho hộ nghèo. Các đoàn thể, các tổ chức thành viên, các tôn giáo vận động xây dựng, sửa chữa 12.650 căn nhà tình thương, nhà đồng đội... trị giá hơn 14,6 tỉ đồng. Các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người già cô đơn, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi đã trở thành hoạt động thường xuyên ở cộng đồng dân cư nhất là trong các tôn giáo, với số tiền trên 72 tỉ đồng.
Với những kết quả ấy, hơn 5 năm qua, trong hệ thống Mặt trận các cấp thành phố có 232 tập thể đã được các ngành, các cấp từ cơ sở đến thành phố biểu dương, khen thưởng, 44 cán bộ Mặt trận được tặng huy hiệu Bác Hồ...
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 09 của Thành ủy Cần Thơ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã đưa vào chương trình phối hợp, thống nhất hành động của UBMTTQVN thành phố 6 tháng cuối năm 2011; triển khai Chỉ thị này đến toàn thể Ủy viên UBMTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2009-2014 và hệ thống Mặt trận các cấp trong thành phố. Trong đó, tập trung nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay. Gắn việc tuyên truyền học tập, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp chủ trì.
Qua 6 tháng triển khai Chỉ thị 03, các tầng lớp nhân dân nói chung, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo cho rằng việc Trung ương chủ trương tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cần thiết phải tiến hành thường xuyên và liên tục, đó cũng là đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội hiện nay. Phong trào thi đua “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác được Mặt trận các cấp trong thành phố phát động, duy trì thường xuyên, không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức thực hiện; qua đó, có tác động to lớn, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa thành phố đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hình thành nhiều phong trào rộng khắp như cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC gắn với các phong trào như: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; bảo vệ môi trường...
Thời gian tới, Mặt trận các cấp thành phố sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 03 trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và rộng rãi đến hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền tấm gương của những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; những địa phương, tổ chức, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo trong việc duy trì và phát huy kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp chủ trì. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, kiều bào là người Cần Thơ đang sinh sống ở nước ngoài về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng đoàn MTTQVN về xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ MTTQVN, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp trong thành phố xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ Mặt trận cấp mình theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của UBMTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên trong thành phố và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội lần thứ XI của Đảng, NQ Đại hội lần thứ VII MTTQVN, NQ Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống tổ chức Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thành phố tùy theo vị trí trách nhiệm của mình xây dựng nội dung, kế hoạch thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.
Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; kịp thời biểu dương, ghi nhận các điển hình cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời phê bình, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về nhận thức, tư tưởng và hành động; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
Ngọc Quyên (ghi)