06/08/2024 - 11:44

Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 

Công an TP Cần Thơ đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Từ đó, công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra. Ðồng thời, cụ thể hóa thành kế hoạch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) hoặc tiềm ẩn nguy cơ về TNGT và các hoạt động gây mất TTATGT; kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về TTATGT” trên địa bàn thành phố; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về TTATGT trên địa bàn thành phố năm 2024.

Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ lập biên bản hành chính đối với người điều khiển xe vi phạm về ATGT trên quốc lộ 91B.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông đã phát hiện, lập biên bản 32.319 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 27.255 trường hợp, phạt tiền trên 44,6 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn đối với 4.732 trường hợp, tạm giữ trên 6.000 phương tiện các loại. Qua phân tích cho thấy, các lỗi vi phạm phổ biến: đi không đúng phần đường, làn đường; không có giấy phép lái xe hoặc có nhưng không phù hợp; chạy quá tốc độ quy định; chưa đủ tuổi điều khiển xe; chở quá tải trọng cho phép của phương tiện; sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe... Riêng tuyến đường thủy nội địa, lỗi vi phạm phổ biến nhất là chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện...

Theo Ban ATGT TP Cần Thơ, Ban sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đường bộ, đường thủy nội địa về công tác đảm bảo TTATGT; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm có nguy cơ xảy ra TNGT cao, như: mua bán lấn chiếm lòng lề đường; chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, đón trả khách sai quy định; vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, phương tiện chở quá tải trọng… Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông, góp phần làm giảm TNGT trong những tháng cuối năm.

Bài, ảnh: VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết