13/11/2014 - 14:43

Đẩy mạnh quảng bá các di tích, điểm tham quan du lịch ở Cần Thơ

(CT)- Ngày 12-11-2014, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đi khảo sát một số di tích, điểm tham quan du lịch trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy và huyện Phong Điền.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ hai, từ trái sang), khảo sát tại điểm tham quan du lịch Sáu Hoài, quận Ninh Kiều. Ảnh: Duy Khôi.

Đoàn khảo sát đã đến tham quan các Di tích Quốc gia: chùa Nam Nhã, chùa Long Quang, đình Bình Thủy, nhà cổ Vườn Lan (quận Bình Thủy), điểm tham quan du lịch nghề truyền thống hủ tiếu Sáu Hoài (quận Ninh Kiều) và điểm tham quan du lịch nghề truyền thống bánh hỏi Út Dzách (huyện Phong Điền). Đây là những di tích, điểm du lịch thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước hiện nay. Tại các nơi đến, đoàn đã tìm hiểu tình hình bảo tồn và phát huy giá trị di tích; cách khai thác du lịch làng nghề truyền thống kết hợp du lịch sinh thái...

Thời gian qua, Cần Thơ có nhiều di tích, sản phẩm du lịch độc đáo nhưng chưa được nghiên cứu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nên chưa thu hút khách. Đồng chí Lê Văn Tâm chỉ đạo: Ngành du lịch thành phố cần đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các di tích, điểm du lịch; nghiên cứu kết nối các tour tuyến du lịch ở Cần Thơ. Đồng chí Lê Văn Tâm yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động đề xuất thành lập Quỹ Bảo trì, trùng tu các di tích, vừa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống vừa gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết