12/11/2009 - 08:49

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Pakistan và Việt Nam Bangladesh tương xứng với tiềm năng

* Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tanzania

Chiều 11-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Shahid M.G Kiani, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa hồi giáo Pakistan và ông Supradip Chakma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa nhân dân Bangladesh, đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Hoan nghênh Đại sứ Shahid M.G Kiani và Đại sứ Supradip Chakma nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Pakistan và Việt Nam- Bangladesh trên các lĩnh vực, vì lợi ích của mỗi nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Pakistan thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai Bộ ngoại giao, cùng hợp tác, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương. Đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp 2 Chính phủ để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Việt Nam sẵn sàng trao đổi đàm phán về việc ký Hiệp định Thương mại tự do với Pakistan và ủng hộ Pakistan trong mối quan hệ với các nước ASEAN.

Đối với Bangladesh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Việt Nam - Banglades có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đã từng giúp đỡ nhau trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và xây dựng phát triển đất nước. Hai nước cần nỗ lực đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ngày một sâu, rộng, vì quyền lợi của nhân dân hai nước. Mối quan hệ đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh tuy đã có những bước tiến tích cực, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ tốt đẹp về chính trị giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng Bangladesh đẩy mạnh quan hệ song phương trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp và những lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Shahid M.G Kiani và Đại sứ Supradip Chakma đều bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác sẽ làm hết sức mình nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

* Ngày 11-11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tanzania do bà Anne S.Makinda, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại nước ta.

Hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Quốc hội Tananzania, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát biểu nhấn mạnh, Việt Nam và Tanzania có nhiều điểm tương đồng, đều trải qua cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập và đang nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước. Thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ hai nước cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa. Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong những lĩnh vực mà Tanzania đề xuất.

* Chiều 11-11, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Phó Chủ tịch QH Tanzania, bà Anne S.Makinda cùng các thành viên trong đoàn đang thăm, làm việc tại nước ta.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn, coi đây là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội. Đặc biệt, đây là cơ hội để hai Quốc hội cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.

Phó Chủ tịch QH Tanzania cho rằng chuyến thăm là sự tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai nước. Bày tỏ sự cảm kích về sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của phía Việt Nam, bà Anne S.Makinda cho biết: Chúng tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm của Việt Nam qua các cuộc hội đàm, hội kiến giữa hai bên. Bà Anne S.Makinda cho biết Tanzania có nhiều kinh nghiệm bảo vệ môi trường và hy vọng hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực này.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng đã chia sẻ với Phó Chủ tịch QH Anne S.Makinda về những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên cả ba lĩnh vực hoạt động cơ bản: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết