Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Thành ủy luôn quan tâm công tác chăm bồi, kết nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng thu hút ĐVTN tham gia. Qua các phong trào, mỗi năm, các cấp bộ đoàn đã lựa chọn hàng ngàn ĐVTN ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.
Phong Điền là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác kết nạp ĐVTN vào đảng. Từ năm 2005 đến nay, toàn huyện có 1.177 quần chúng được kết nạp vào Đảng, trong đó có tới 470 ĐVTN. Riêng hơn 2 tháng đầu năm 2011, huyện có 102 quần chúng được kết nạp vào Đảng thì có tới 73 ĐVTN. Đến nay, toàn huyện có 2.220 đảng viên, trong đó có 618 đảng viên trong độ tuổi sinh hoạt đoàn. Đồng chí Võ Hồng Nuôi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, cho biết: “ Hàng năm, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chỉ đạo các TCCSĐ quan tâm công tác tạo nguồn, nhất là nguồn từ ĐVTN ưu tú; đồng thời giao BTV Huyện đoàn chỉ tiêu giới thiệu ĐVTN ưu tú cho TCCSĐ chăm bồi, phấn đấu kết nạp trên 100 ĐVTN ưu tú vào đảng”. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Bí thư Huyện đoàn Phong Điền, để hoàn thành chỉ tiêu trên giao, ngay từ đầu năm, BTV Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước, đồng thời tổ chức nhiều phong trào thi đua, các công trình, phần việc thiết thực để ĐVTN phát huy vai trò xung kích của mình. Qua đó, lựa chọn những ĐVTN ưu tú, tích cực trong các phong trào giới thiệu cho tổ chức đảng chăm bồi, kết nạp.
 |
|
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, một trong những đơn vị hàng năm chăm bồi, giới thiệu nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp... |
Đầu tháng 3-2011, chúng tôi đến xã Mỹ Khánh đúng vào dịp nhiều ĐVTN tham gia lao động, phát quang tuyến đường từ chợ Mỹ Khánh đến ấp Mỹ Long dài hơn 4.000 mét. Nguyễn Như Ngọc, ở ấp Mỹ Phước, đảng viên trẻ cùng tham gia buổi lao động, kể: “Tôi nghĩ tuổi trẻ phải xốc vác, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng để góp phần xây dựng quê hương. Vì vậy, tôi luôn có mặt trong các phong trào do Đoàn phát động. Đầu tháng 3-2011, tôi rất vinh dự được kết nạp vào Đảng”. Đồng chí Nguyễn Hồng Giỏi, Bí thư Đoàn xã Mỹ Khánh, cho biết: “Qua các phong trào, mỗi năm Xã đoàn giới thiệu cho Đảng ủy từ 12-13 ĐVTN ưu tú để chăm bồi, qua đó có từ 8-10 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Không chỉ ở Mỹ Khánh, theo thống kê của BTV Huyện đoàn Phong Điền, mỗi năm, ở các xã, thị trấn có từ 8-13 ĐVTN ưu tú được kết nạp vào Đảng.
Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng cũng là đơn vị có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy Khối đều đề ra Nghị quyết phát triển đảng viên, trong đó xác định nguồn để phát triển chủ yếu là ĐVTN. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhanh, Bí thư Đoàn Khối, định kỳ 6 tháng, BTV Đảng ủy Khối làm việc với BTV Đoàn ủy Khối bàn giải pháp thúc đẩy công tác phát triển đảng viên trong lực lượng ĐVTN. Trên cơ sở đó, BTV Đoàn ủy Khối đã chỉ đạo 74 cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm công tác tạo nguồn ĐVTN ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Để có nguồn ĐVTN ưu tú dồi dào, bên cạnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, BTV Đoàn ủy Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều phong trào hành động thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Điển hình như: các cơ sở Đoàn cụm trường học đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, tình nguyện hiến máu nhân đạo, tình nguyện hè...; cụm Y tế thực hiện tốt phong trào rèn luyện y đức, nâng cao ý thức phục vụ bệnh nhân, đẩy mạnh khám cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, lao động sáng tạo; cụm các sở, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể đẩy mạnh phong trào nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chống quan liêu, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc; cụm cơ quan hành chính sự nghiệp đẩy mạnh phong trào thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tích cực tham gia công tác xã hội tình nguyện... Đồng chí Huỳnh Minh Phú, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Đoàn ủy Khối và Đảng ủy Bệnh viện, thời gian qua, chúng tôi thường xuyên phát động ĐVTN bệnh viện thi đua rèn luyện y đức, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tình nguyện tham gia khám bệnh miễn phí cho bà con vùng sâu. Qua các phong trào, mỗi năm Đoàn cơ sở bệnh viện đã giới thiệu cho Đảng ủy từ 12-15 đoàn viên ưu tú. Hàng năm, có từ 8-10 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng”. Tiêu biểu như anh Nguyễn Chí Sinh, bác sĩ liên chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng. Anh không chỉ tận tụy trong khám, điều trị bệnh mà còn dành nhiều thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Tình hình di vật tai - mũi - họng tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ” mang lại hiệu quả trong điều trị của bệnh viện. Từ sự tích cực đó, đầu tháng 1-2011, anh được kết nạp vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhanh, Bí thư Đoàn ủy Khối, cho biết: “Mỗi năm, các cơ sở Đoàn trong Khối đã giới thiệu trên 300 ĐVTN ưu tú cho Đảng chăm bồi, trong đó trên 170 ĐVTN ưu tú được kết nạp vào Đảng. Riêng năm 2010, các cơ sở Đoàn đã giới thiệu 336 ĐVTN ưu tú cho tổ chức Đảng chăm bồi, trong đó có 192 ĐVTN ưu tú được kết nạp vào Đảng”.
Thời gian qua, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cũng có nhiều cố gắng làm tốt công tác chăm bồi, kết nạp đảng viên trẻ. Đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc chú trọng chăm bồi, phát triển đảng viên trong lực lượng ĐVTN, nhằm bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, vừa tăng cường vai trò xung kích của Đoàn. Vì vậy, số lượng ĐVTN được kết nạp vào Đảng chiếm 50% tổng số quần chúng được kết nạp Đảng. Cụ thể, năm 2010, Đảng bộ Khối kết nạp được 280 đảng viên, trong đó có hơn 140 ĐVTN. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối kết nạp được 140 đảng viên, trong đó có hơn 65 ĐVTN”. Theo đồng chí Huỳnh Thái Nguyên, Bí thư Đoàn ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, để giới thiệu nhiều ĐVTN ưu tú cho Đảng, thời gian qua, Đoàn ủy Khối đã chỉ đạo 74 cơ sở Đoàn phát động ĐVTN đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... Qua các phong trào, nhiều ĐVTN ưu tú được giới thiệu cho tổ chức Đảng chăm bồi để kết nạp vào Đảng.
Theo thống kê của BTV Thành đoàn Cần Thơ, 5 năm qua, bình quân mỗi năm có trên 1.000 ĐVTN được kết nạp vào Đảng. Riêng năm 2010 có 1.333 ĐVTN được kết nạp vào Đảng. Việc đẩy mạnh phát triển đảng viên trong ĐVTN ở TP Cần Thơ có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ tăng cường thêm nguồn nhân lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, mà còn bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của tổ chức Đoàn, xứng đáng là đội quân dự bị tin cậy của Đảng.
Bài, ảnh: ANH DŨNG