19/05/2013 - 20:19

Đảng bộ huyện Cờ Đỏ

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Là địa phương còn nhiều khó khăn từ cơ sở hạ tầng đến đội ngũ cán bộ, những năm qua, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ không ngừng vượt khó, nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ đã phát triển được 701 đảng viên (ĐV), đạt 87,62% chỉ tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện đề ra cả nhiệm kỳ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các chi, đảng bộ.

Qua các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nhiều đoàn viên thanh niên huyện Cờ Đỏ được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Chi đoàn Quân sự xã Thới Xuân tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm. 

Theo đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra chỉ tiêu phát triển 800 đảng viên trong cả nhiệm kỳ. Nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng trong huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Một trong những tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là Đảng bộ xã Thới Xuân. Đồng chí Từ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thới Xuân, cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã rất chú trọng công tác quy hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Song song đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp thường xuyên phát động thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các phong trào hành động cách mạng nhằm sớm phát hiện những nhân tố tích cực để chăm bồi, tạo nguồn phát triển đảng viên. Trên cơ sở đó, Đoàn Thanh niên đã phát động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, nâng cấp lộ giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường; Hội Phụ nữ và Hội Nông dân xã vận động hội viên thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã phát động phong trào giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu… Qua các phong trào thi đua, có nhiều quần chúng ưu tú được chọn đưa đi học cảm tình Đảng, được chăm bồi và kết nạp vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, công chức phụ trách lao động, thương binh - xã hội, đảng viên mới được kết nạp tháng 2-2012, cho biết: "Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua tôi luôn cấp phát chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo đúng, đủ, kịp thời; vận động mở lớp đào tạo nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm đạt chỉ tiêu trên giao... được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi thấy mình càng phải tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa". Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn và chăm bồi, nửa nhiệm kỳ qua, xã Thới Xuân có 44 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 97,77% chỉ tiêu Đảng bộ xã đề ra trong cả nhiệm kỳ. Đồng chí Từ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: "Đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã có 3 chi bộ ấp thiếu đảng viên phải điều động đảng viên ở xã về sinh hoạt, có 3 chi bộ có ban chi ủy 3 đồng chí. Nhờ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đến nay Đảng bộ xã chỉ còn 1 chi bộ thiếu đảng viên, số chi bộ có ban chi ủy 3 đồng chí đã tăng lên 4 chi bộ".

Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ cũng là tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Theo báo cáo của Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ, hàng năm, công tác phát triển đảng viên luôn hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Đảng bộ thị trấn đã phát triển được 61 đảng viên. Đồng chí Trương Phú Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ, nói: "Hàng năm, Đảng ủy thị trấn thường xuyên chỉ đạo các chi bộ rà soát, lựa chọn những quần chúng là cán bộ, công chức, ĐVTN, hội viên các đoàn thể, quân nhân xuất ngũ, lực lượng dân quân tự vệ, công an viên… có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, tích cực, tâm huyết với các phong trào ở địa phương đưa vào nguồn phát triển đảng viên". Song song đó, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát động đoàn viên, hội viên thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng như: đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vệ sinh môi trường; bảo vệ an ninh trật tự… Qua đó, mỗi năm thị trấn đã xuất hiện nhiều quần chúng tích cực được các ban, ngành, đoàn thể lựa chọn đưa đi học cảm tình Đảng và chăm bồi để kết nạp vào Đảng. Điển hình như Đào Kim Đồng, chiến sĩ dân quân tự vệ, ĐVTN Chi đoàn ấp Thới Hòa B. Thực hiện các phong trào do Đoàn Thanh niên và Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn phát động, thời gian qua, Đồng luôn tích cực tham gia các buổi lao động nâng cấp đường giao thông, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường. Hàng đêm, Đồng cùng các lực lượng của ấp tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ nỗ lực đó, ngày 30-4-2013, Đồng đã được kết nạp vào Đảng. Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc được nâng lên đáng kể. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn chỉ có 1 chi bộ có ban chi ủy 3 đồng chí, đến nay đã có 5 chi bộ có ban chi ủy 3 đồng chí.

Ở Đảng bộ Công an huyện Cờ Đỏ, việc phát triển đảng viên cũng được chú trọng. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Công an huyện, nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Đảng ủy Công an huyện chỉ đạo các chi bộ, Đoàn ủy đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa; quan tâm chăm lo cho học sinh nghèo trên địa bàn; chấp hành tốt nội quy cơ quan, kỷ luật của ngành; đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì dân phục vụ…Qua đó, nửa nhiệm kỳ qua, trong Công an huyện đã có hơn 30 quần chúng tích cực được cử đi học lớp cảm tình Đảng và được các chi bộ chăm bồi, trong đó có 20 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tiêu biểu như Thượng sĩ Trần Trung Hiếu, Đội An ninh Nhân dân. Thực hiện các phong trào thi đua do đơn vị và Đoàn ủy phát động, hai năm qua, Hiếu luôn bám sát cơ sở, địa bàn được phân công. Từ đó, Hiếu ngày càng nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo và an ninh nông thôn, tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an huyện xử lý các vụ việc kịp thời, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Hiếu được kết nạp vào Đảng tháng 2-2013.

Không riêng Đảng bộ xã Thới Xuân, Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ và Đảng bộ Công an huyện, nửa nhiệm kỳ qua, hầu hết các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Cờ Đỏ đều thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên và chăm bồi, giáo dục quần chúng ưu tú, đến nay toàn Đảng bộ huyện đã phát triển được 701 đảng viên, đạt 87,62% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2010-2015. Nhờ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, hiện nay trong huyện chỉ còn 5 ấp thiếu đảng viên (giảm 5 ấp so với đầu nhiệm kỳ); số chi bộ có ban chi ủy 3 đồng chí tăng hơn đầu nhiệm kỳ 31 chi bộ.

Đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ, đánh giá: Nhờ tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên, các đảng bộ, chi bộ đã được bổ sung thêm nguồn lực mới, từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng đã được tăng cường. Năm 2012, có 155/176 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 42/47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên, phấn đấu từ nay đến năm 2015 toàn Đảng bộ huyện kết nạp thêm hơn 200 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2010-2015 lên hơn 1.000 đảng viên.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết