12/05/2020 - 08:29

Dấu ấn nhiệm kỳ 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt đã nỗ lực vượt khó, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh về một quê hương đang trên đà đổi mới, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ phường. Đảng bộ phường Trung Kiên được Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt chọn tổ chức ĐH điểm nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo ĐH trên diện rộng.

Phường Trung Kiên xây dựng cầu Xẻo Dầu chào mừng Đại hội Đảng bộ phường. Ảnh:  Đảng ủy phường cung cấp

Cùng chúng tôi đi trên cầu Xẻo Dầu, ở khu vực Lân Thạnh 2, ông Huỳnh Văn Hùng, người dân trong khu vực, chia sẻ: “Trước đây, cầu cây nhỏ hẹp, yếu, chở hàng hóa, nông sản qua lại khó khăn. Nay cầu xây bằng bê tông cốt thép kiên cố, mặt cầu rộng 4m, bà con ai cũng vui”.

Cầu Xẻo Dầu dài 20m, rộng 4m được xây dựng tổng trị giá 150 triệu đồng, do nhân dân đóng góp. Dịp này, phường còn vận động nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp 250 triệu đồng xây cầu Hai Vàm, khu vực Lân Thạnh 1; vận động nhân dân xây dựng tuyến đường ở khu vực Quy Thạnh 1, tuyến đường ở khu vực Phụng Thạnh 2 sáng - xanh - sạch - an toàn giao thông để chào mừng ĐH Đảng bộ phường.

Theo đồng chí Huỳnh Nguyễn Tuyết Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy chỉ đạo huy động các nguồn lực được 160,6 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng; trong đó, nhân dân đóng góp 31,6 tỉ đồng. Từ nguồn lực này, phường đã nâng cấp, mở rộng 27 tuyến đường, dài 15.223m, rộng từ 4m trở lên; xây mới và sửa chữa 25 cây cầu; xây dựng 5 trường học, 5 nhà văn hóa khu vực, trụ sở làm việc của các đoàn thể, Ban Chỉ huy Quân sự phường…

Trong 5 năm qua, Đảng ủy và UBND phường năng động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Bằng việc tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện về vay vốn và nâng cấp chợ, phường phát triển thêm 21 cơ sở xay xát, chế biến gạo, gỗ, nâng tổng số cơ sở công nghiệp toàn phường hiện nay lên 192 cơ sở; phát triển thêm 45 cơ sở buôn bán, nâng tổng số cơ sở thương mại - dịch vụ của toàn phường hiện nay lên 1.121 cơ sở. Mặt khác, Đảng ủy và UBND phường chỉ đạo, điều hành có hiệu quả về phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, vận động nhân dân xây dựng hơn 166ha cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao, lúa giống; cải tạo hơn 10ha vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.

Nhiệm kỳ qua, toàn phường đã huy động được 19,7 tỉ đồng chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Nổi bật nhất là hỗ trợ xây dựng 162 căn nhà Đại đoàn kết, tình thương. Bà Huỳnh Thị Tư, ở khu vực Lân Thạnh 1, phấn khởi nói: “Năm rồi, địa phương hỗ trợ gia đình tôi 40 triệu đồng cất nhà Đại đoàn kết, tôi mừng không kể xiết”. Nhờ chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đến nay, phường đã đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn 1,09%, giảm 2%  so với năm 2015.

Điểm nổi bật nữa trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ phường Trung Kiên là thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết nạp được 76 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên. Hằng năm trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong 5 năm chỉ có 2 đảng viên vi phạm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt 9.731 tỉ đồng; nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 6.000m đường giao thông mặt rộng 4m trở lên; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,2%; kết nạp 50 đảng viên; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên… “Tất cả các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới sẽ được trình tại ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 để ĐH thảo luận quyết định” - đồng chí Huỳnh Nguyễn Tuyết Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết