29/05/2025 - 22:33

Dạo quanh thị trường 

Mít Thái bị rớt giá

Thương lái thu mua mít Thái tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

(CT) - So với cách nay hơn 2 tuần, hiện giá trái mít Thái (mít giống Thái Lan trồng tại các địa phương vùng ĐBSCL) đã giảm thêm từ 2.000-8.000 đồng/kg và đang ở mức rất thấp. Tại nhiều nơi, mít Thái đang được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua mít chỉ ở mức 1.000-4.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong nhiều tháng qua. Mít Thái bị rớt giá do nguồn cung tăng vì thời gian qua nông dân tại nhiều địa phương tăng diện tích trồng, trong khi gần đây sức tiêu thụ yếu và đầu ra xuất khẩu gặp khó. Thời gian qua, đầu ra loại mít này phụ thuộc nhiều việc xuất khẩu, nhất là xuất khẩu trái tươi sang thị trường Trung Quốc.

 

Giá trái thanh long giảm

(CT) - Hiện giá trái thanh long nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã giảm mạnh từ 10.000-11.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 1 tháng. Thanh long ruột đỏ loại 1 đang được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 20.000 đồng/kg, trong khi trước đây ở mức 30.000-31.000 đồng/kg. Giá thanh long ruột đỏ loại 2 và 3 từ mức 20.000-25.000 đồng/kg, nay giảm xuống còn ở mức 10.000-15.000 đồng/kg. Còn giá thanh long ruột trắng loại 1 tại nhiều nơi đang chỉ còn ở mức 11.000-12.000 đồng/kg, loại 2 ở mức trên dưới 8.000 đồng/kg. Giá giảm do nguồn cung tăng vì nhiều vườn thanh long bước vào thu hoạch rộ, cũng như do đầu ra xuất khẩu chậm và sức tiêu thụ thanh long tại nhiều địa phương trong nước cũng đang khá yếu.

Trái nhãn bán được giá cao

Thu hoạch trái thanh nhãn tại một hộ dân ở xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

(CT) - Nông dân trồng thanh nhãn và nhãn Ido tại TP Cần Thơ và nhiều địa phương vùng ĐBSCL rất phấn khởi khi đầu ra trái nhãn rất thuận lợi và đang bán được giá cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước. Gần đây, một số vườn thanh nhãn cho ra trái sớm đã bước vào thu hoạch và được nông dân bán cho các đơn vị, doanh nghiệp thu mua xuất khẩu với giá 90.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhãn Ido được nhiều nông dân bán cho thương lái ở mức 29.000-30.000 đồng/kg, tăng 15.000-16.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Nhãn bán được giá cao do nguồn cung hạn chế vì hiện có ít vườn nhãn cho thu hoạch trái, trong khi nhiều đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu thu mua nhãn để xuất khẩu. Nguồn cung nhãn tại một số nước trên thế giới giảm do bị mất mùa đã tạo điều kiện cho nước ta đẩy mạnh xuất khẩu nhãn.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết