29/05/2008 - 09:55

Dâng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trống đồng và đoản kiếm

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2008), 60 năm ngày ông được phong hàm Đại tướng, chiều 28-5, tại nhà riêng của Đại tướng (30 Hoàng Diệu - Hà Nội), Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Liên chi hội di sản văn hóa văn nghệ tỉnh Thanh Hóa đã đến chúc mừng và dâng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếc trống đồng và đoản kiếm do các hội viên, các nghệ nhân của Chi hội bảo tồn và phục hồi nghề truyền thống Đông Sơn (thuộc Liên chi hội di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa) thực hiện.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lời cám ơn, chúc sức khỏe đến đồng bào và chiến sĩ cả nước. Trải qua bao khó khăn, gian khổ, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến, có được thành quả như ngày hôm nay, công lao đó thuộc về đồng bào và chiến sĩ cả nước. Đại tướng tin tưởng rằng: Kế thừa truyền thống cách mạng, đồng bào và chiến sĩ cả nước luôn đi theo đường lối đổi mới của Đảng, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, tươi đẹp, sánh vai cùng các nước trên thế giới.

Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội cổ vật Thanh Hóa, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hóa văn nghệ Thanh Hóa bày tỏ niềm xúc động khi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thay mặt hơn 200 hội viên dâng tặng Đại tướng chiếc trống đồng và đoản kiếm đúc bằng phương pháp đúc đồng thủ công truyền thống của Đông Sơn. Trống đồng có đường kính bề mặt 60 cm (thể hiện 60 năm ngày thụ hàm của Đại tướng). Trống cao 48cm (gợi nhắc về năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 110/SL, ngày 20-1-1948, phong quân hàm Đại tướng). Hoa văn mặt trống đồng mô phỏng hoa văn đặc sắc của trống đồng Đông Sơn được phát hiện tại tỉnh Thanh Hóa năm 1934. Thân trống khắc họa biểu trưng của chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1954) và Đại thắng mùa Xuân (năm 1975). Đoản kiếm dài 67cm, chuôi kiếm dài 19 cm, lưỡi kiếm dài 48 cm, khắc họa hình ảnh Anh Bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp một hiện vật quý: phiến pha lê khắc họa hình ảnh Đại tướng thời trẻ. Nhà điêu khắc Trần Hiếu Lễ, Giám đốc công ty Viễn Phương kính dâng lên Đại tướng một bức tượng bằng thạch cao, tác phẩm được anh thực hiện bằng tất cả tấm lòng tôn kính Đại tướng, với thời gian thực hiện hơn 2 tháng.

Chia sẻ bài viết