25/12/2020 - 15:41

Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng quyết liệt triển khai, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào đời sống 

(CTO) - Ngày 25-12, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở đảng trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, lưu ý Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc cần quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào đời sống xã hội; xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; coi trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; công tác quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm của cán bộ, đảng viên. Tích cực tham mưu Thành ủy và UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Năm 2020, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Khối đã tiếp nhận thêm 9 tổ chức đảng từ các quận ủy, huyện ủy chuyển giao; chuyển 6 tổ chức cơ sở đảng trường học ngoài công lập về các quận ủy; ra quyết định kết nạp 260 đảng viên, đạt 104% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm thường xuyên, qua đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong Khối đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết