26/01/2011 - 08:08

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng:

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đoàn kết, chung sức xây dựng thành phố sớm trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020

* Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc Tết lực lượng vũ trang TP Cần Thơ
* Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết và tặng quà tại một số quận

(CT)- Ngày 25-1-2011, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ. Tiếp đồng chí Trương Tấn Sang có các đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Thành ủy viên, Trưởng, Phó các Ban Đảng, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố; lãnh đạo các quận, huyện; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng;...

Đồng chí Trương Tấn Sang (bìa trái) thăm hỏi sức khỏe đồng chí Lê Thanh Nhàn, nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Ảnh: XUÂN ĐÀO 

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, thay mặt Đảng bộ thành phố báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội thành phố nhiệm kỳ 2005-2010, một số định hướng phát triển của thành phố thời gian tới; nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lão thành cách mạng... thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương thành tích của thành phố thời gian qua, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, chung sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố và sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã đề ra. Đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng, sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2005-2010, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đồng chí cho rằng, đó là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục phát triển với mục tiêu phấn đấu cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Đồng chí khẳng định, các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ để Cần Thơ phát triển xứng đáng với vai trò, vị thế của thành phố trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Nhân dịp này, đồng chí Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Kim Anh ở khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều và gia đình một số đồng chí cán bộ lão thành cách mạng nguyên là lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ và các cơ quan Trung ương. Đồng chí cũng đã đến thăm và chúc Tết Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; thăm và tìm hiểu hoạt động của Cảng hàng không Cần Thơ, Cảng Cái Cui.

* Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc LLVT thành phố Cần Thơ một năm mới an khang, thịnh vượng, đạt nhiều thành tích mới, đồng thời biểu dương những kết quả của LLVT TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Cần Thơ cần tiếp tục lãnh đạo LLVT thành phố thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

* Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại một số quận.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã đến thăm và tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn quận Ninh Kiều. Đồng chí Trần Thanh Mẫn thông tin tóm tắt những thành tựu kinh tế- xã hội của thành phố năm 2010 và ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng rằng, các gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình có công với cách mạng tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, ra sức học tập, tích cực lao động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Cái Răng và các gia đình chính sách trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đã biểu dương những đóng góp của cán bộ, gia đình chính sách ở quận Cái Răng thời gian qua và chúc cán bộ, gia đình chính sách một năm mới hạnh phúc. Dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đã tặng 50 phần quà của thành phố cho các gia đình chính sách tiêu biểu.

NHÓM PV CT-XH

Chia sẻ bài viết