Kết quả cuộc khảo sát của Herald/Nielsen công bố hôm 23-9 cho thấy đa số dân Úc muốn xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến và trở thành nước cộng hòa. 52% trong tổng số 1.400 người được hỏi ủng hộ xứ chuột túi trở thành nước cộng hòa, 40% không đồng ý, 8% còn lại thì chưa quyết định. Cuộc khảo sát diễn ra khi lần đầu tiên trong lịch sử Úc, người đứng đầu chính phủ và đảng đối lập đều là các nhân vật chủ trương thành lập nền cộng hòa. Do Úc nằm trong Khối thịnh vượng chung nên trên danh nghĩa, Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị (ảnh) hiện là nguyên thủ của nước này.
Úc từng trưng cầu dân ý về vấn đề này vào năm 1999, nhưng khi đó phe bảo hoàng quá mạnh. Theo Malcolm Turnbull - tân lãnh đạo đảng Tự do đối lập- Úc không thể thành công trong cuộc trưng cầu dân ý về thể chế cộng hòa trong thời kỳ trị vì của Nữ hoàng. Do đó, có thể họ sẽ đợi tới khi Thái tử Charles lên ngôi mới tổ chức trưng cầu dân ý lần nữa.
H.A (Theo AFP)