11/07/2008 - 08:19

Dân số thế giới qua những con số

Trái đất ngày càng trở nên chật hẹp hơn. Ảnh: AP

Cục điều tra dân số Mỹ (USCB) mới đây dự báo dân số thế giới sẽ đạt 7 tỉ người vào năm 2012. Như vậy chỉ trong vòng 13 năm, hành tinh chúng ta có thêm 1 tỉ người (mốc 6 tỉ người đạt được vào năm 1999). Cơ quan này dự báo đến năm 2050, thế giới sẽ có 9,5 tỉ người, cao hơn 300 triệu người so với ước tính do Liên Hiệp Quốc đưa ra năm 2006.

Tính đến ngày 1-7-2008, thế giới có hơn 6,707 tỉ người, trong đó, châu Á chiếm 60%, châu Mỹ 13,3%, châu Phi 12% và châu Âu 11%. Mười quốc gia đông dân nhất hành tinh là Trung Quốc (1,32 tỉ người), Ấn Độ (1,13 tỉ), Mỹ (304 triệu), Indonesia (232 triệu), Brazil (187 triệu), Pakistan (163 triệu), Bangladesh (159 triệu), Nigeria (148 triệu), Nga (142 triệu), Nhật (128 triệu) và Mexico (107 triệu). Việt Nam xếp thứ 13 với khoảng 86,5 triệu người. Hành tinh chúng ta hiện có nhiều nam giới hơn phụ nữ với tỷ lệ 1,01 nam/1 nữ. Khoảng 27% dân số thế giới là những người dưới 15 tuổi.

Nhìn chung, tỷ lệ tăng dân số của thế giới đang giảm dần từ mức cao nhất là 2,2% năm 1963 xuống còn khoảng 1,2%/năm hiện nay, và dự báo chỉ còn 0,5% vào giữa thế kỷ này. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dân số không đồng đều giữa các khu vực. Ở các nước phát triển, tốc độ tăng dân số có chiều hướng giảm. Dự báo trong thập niên tới, Nhật Bản và các nước Tây Âu sẽ đối mặt với tình trạng giảm dân số do số người già tăng trong khi số trẻ em được sinh ra thấp. Trong khi đó tại Trung Đông và vùng cận sa mạc Sahara của châu Phi, tốc độ tăng dân số vẫn cao dù số người chết vì HIV/AIDS và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh khá lớn. USCB còn dự báo Ấn Độ sẽ qua mặt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất hành tinh vào giữa thế kỷ này nhờ tỷ lệ sinh cao hơn (chính sách một con áp dụng từ cuối thập niên 1970 đến nay giúp Trung Quốc hạn chế 400 triệu ca sinh nở). Cư dân trên Trái đất cũng đang già đi. Dự báo vào năm 2050, tỷ lệ người từ 80 tuổi trở lên sẽ chiếm 5% dân số thế giới so với 1,5% hiện nay.

Hiện có khoảng phân nửa dân số thế giới là thị dân, và dự báo tới năm 2030, 60% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố. Gần 3 tỉ người trên thế giới đang sống dưới mức nghèo (thu nhập dưới 2 USD/ngày). Tình trạng phân hóa giàu-nghèo cũng ngày càng gia tăng. 40% người nghèo nhất thế giới chỉ chiếm 5% thu nhập toàn cầu trong khi 20% người giàu nhất chiếm tới 75% thu nhập.

THỤY TRÚC

(Theo Xinhua, New Vision, The News, UNFPA, Wikipedia)

    Nhân Ngày Dân số Thế giới năm nay (11-7-2008), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) kêu gọi các nước nâng cao hơn nữa quyền lợi cho phụ nữ và đặt mục tiêu từ nay đến năm 2015, nữ giới trên toàn cầu đều được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm bảo vệ sức khỏe của phụ nữ, bà mẹ và trẻ em. UNFPA cam kết sẽ làm hết khả năng để mọi người trên thế giới có cơ hội được chăm sóc sức khỏe như nhau. Ngoài ra, UNFPA còn thúc giục các nước đẩy mạnh những nỗ lực nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, bao gồm giảm nghèo đói, cải thiện sức khỏe con người và bảo vệ môi trường Trái đất.

Chia sẻ bài viết