02/01/2012 - 10:30

Dân Hy Lạp không muốn bỏ đồng euro

Người dân “Xứ sở các vị thần” vẫn chuộng euro hơn đồng drachma (giữa).

Đó là kết quả cuộc khảo sát do nhật báo To Vima thực hiện và công bố ngày 31-12. 77,2% người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những cam kết của Athens khi gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Họ xem đồng euro là công cụ quyết định trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công vốn đe dọa đẩy Hy Lạp vào tình trạng phá sản kể từ năm 2009. Trong khi đó, chỉ có 16% cho biết muốn quay trở lại với đồng drachma trước đây.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Yorgos Provopoulos, nếu từ bỏ đồng euro, người dân Hy Lạp sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề, như thiếu hụt nhiên liệu và lương thực chẳng hạn. Còn việc sử dụng trở lại đồng drachma có thể khiến đồng tiền này bị phá giá tới 70%.

Cũng trong cuộc khảo sát, cứ 10 người được hỏi thì có 6 người tin vào các nỗ lực giải quyết khủng hoảng của Thủ tướng tạm quyền Lucas Papademos, nhưng mong muốn chính phủ có lập trường cứng rắn hơn khi đàm phán với các tổ chức tín dụng quốc tế.

Hiện nợ công của Hy Lạp lên tới 350 tỉ euro (tương đương 160% GDP) và đến nay nước này đã nhận được hai gói cứu trợ trị giá 210 tỉ euro của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế bên cạnh việc được xóa nợ 100 tỉ euro, dĩ nhiên là với điều kiện phải “thắt lưng buộc bụng” tối đa.

Quốc Khánh (Theo THX)

Chia sẻ bài viết