Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Thới Tân, huyện Thới Lai đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chú trọng phát huy dân chủ trong vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. Nhờ đó, đời sống nhiều gia đình nâng lên rõ rệt. Năm 2012, xã Thới Tân có 24 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy xã năm 2012 đề ra là phấn đấu giảm 1% hộ nghèo.
 |
|
Bà con xã Thới Tân đang thu hoạch dưa hấu. |
Mô hình nuôi ếch của anh Lê Tấn Tài, đoàn viên Chi đoàn ấp Thới Phước A, do xã Đoàn Thới Tân vận động thực hiện được đánh giá là một trong nhiều mô hình làm ăn hiệu quả. Anh Lê Tấn Tài cho biết: "Gia đình tôi trước đây chỉ canh tác vườn tạp, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2009, qua báo, đài tôi biết mô hình chăn nuôi ếch cho thu nhập khá cũng muốn nuôi thử. Tuy nhiên, do thiếu vốn và kinh nghiệm nên chỉ nuôi thử nghiệm một ít nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn. Đầu năm 2012, được địa phương hỗ trợ vay vốn 7 triệu đồng và được tham dự lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân tổ chức, tôi đầu tư nuôi 5 vèo ếch, tổng diện tích khoảng 300 m2. Đến nay, tôi đã bán được 2 vụ ếch, lãi khoảng 40-50 triệu đồng". Anh Nguyễn Văn Hải, ấp Thới Quan B, cũng bước đầu có thu nhập khá với nghề nuôi ếch. Anh Hải cho biết: "Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, ít đất sản xuất. Đầu năm 2012, tôi tham quan mô hình nuôi ếch của các hộ trong xã và nuôi thử. Tôi nuôi 2 vèo ếch diện tích khoảng 100m2. Trung bình khoảng 2 tháng tôi bán ếch thịt được khoảng 50-60 ngàn đồng/ký, so với trồng lúa thì nuôi ếch có lãi từ 1,5 - 2 lần". Theo anh Trần Thanh Nhàn, Bí thư xã Đoàn Thới Tân, toàn xã hiện có 10 hộ đang tham gia mô hình chăn nuôi ếch, so với việc làm ruộng, canh tác vườn tạp thì mô hình chăn nuôi ếch đạt hiệu quả cao hơn nhiều, thích hợp cho các hộ ít đất, vốn sản xuất.
Bên cạnh chỉ đạo các đoàn thể tập trung vận động đoàn viên, hội viên phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, Đảng ủy, chính quyền rất chú trọng việc vận động nhân dân thực hiện mô hình trồng màu và trồng lúa chất lượng cao. Theo ông Phan Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã, cuối năm 2011, Hội ND xã đã vận động thành lập Tổ hợp tác sản xuất chất lượng cao với 52 thành viên tại ấp Đông Hòa A. Đến nay, số lượng thành viên đã tăng lên 63 với 80 ha đất trồng lúa chất lượng cao. Chú Tô Thành Mông, thành viên Tổ hợp tác sản xuất lúa giống chất lượng cao, cho biết: "Trước kia, canh tác giống lúa IR 50404 hiệu quả rất thấp, trung bình mỗi công lúa trúng mùa, được giá, bán khoảng 4-5 triệu đồng. Trồng lúa chất lượng cao cho thu nhập tăng khoảng 60-70 % so với trồng các giống lúa cũ". Anh Tô Thanh Ngân, thành viên Tổ hợp tác, tiếp lời: " Tham gia Tổ hợp tác, chúng tôi còn được tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi. Năm qua, anh em cũng được Hội ND tổ chức tập huấn 3 lần. Hàng tháng, tổ đều họp lệ, trao đổi tình hình sâu bệnh, lịch xuống giống, thu hoạch và tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa". Ông Phan Hùng Dũng, Chủ tịch Hội ND xã Thới Tân cho biết thêm: "Tổ hợp tác sản xuất lúa giống chất lượng cao đang hoàn thành hồ sơ thủ tục để thành lập hợp tác xã sản xuất lúa giống chất lượng cao, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh".
Năm nay, nhiều bà con ở ấp Thới Phước, xã Thới Tân trúng mùa dưa hấu, thu lãi trên 10 triệu đồng/công. Đó là nhờ vào sự định hướng đúng đắn của cấp ủy Đảng, chính quyền xã. Theo ông Lê Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Thới Tân, hiện toàn xã có khoảng 50 hộ trồng dưa hấu. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội ND vận động bà con chuyển dịch từ trồng lúa sang trồng dưa hấu không hạt và hiện có 30 hộ tại ấp Thới Phước tham gia mô hình này. Anh Nguyễn Quốc Minh, ấp Thới Phước A cho biết: "Tôi có 3 công đất, trước chỉ canh tác lúa, hiệu quả kinh tế thấp. Được sự quan tâm, vận động của Hội ND xã, tôi chuyển sang trồng dưa hấu không hạt từ 2 năm nay. Mỗi năm tôi trồng từ 2-3 vụ, so với trồng lúa thì hiệu quả cao khoảng 3 lần". Chú Nguyễn Thanh Sang, ấp Thới Phước, cho biết thêm: "Gia đình tôi có 2 công đất, chuyển sang trồng dưa hấu không hạt từ năm 2011. Trung bình mỗi công dưa hấu, trúng mùa, được giá thì lãi khoảng 15 triệu đồng". Theo ông Phan Hùng Dũng, Chủ tịch Hội ND xã Thới Tân, đầu năm 2012, xã Thới Tân có 184 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,8%. Nhờ tích cực giúp đỡ, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất đúng hướng, trong năm 2012, toàn xã có 24 hộ thoát nghèo (giảm 1,54% hộ nghèo), trong đó có 16 hội viên nông dân thoát nghèo.
Theo ông Phạm Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ xã Thới Tân, xã có 95% hộ dân làm kinh tế nông nghiệp, chủ yếu là canh tác ruộng, làm vườn và chăn nuôi gia cầm, gia súc. Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể xã luôn chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên các mặt công tác. Nhờ vậy, những chủ trương, chính sách của địa phương luôn được bà con đồng tình ủng hộ. Từ đó, mang lại kết quả cao trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế nông hộ, giúp bà con nông dân tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trong thực hiện QCDC, xã Thới Tân cũng còn những hạn chế nhất định, như: Thành viên Ban chỉ đạo QCDC đều là kiêm nhiệm nên tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo còn hạn chế, việc thông tin báo cáo tổng hợp tình hình giám sát chưa kịp thời nên việc báo cáo không đúng thời gian quy định; Ban thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng còn lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đôi lúc chưa chủ động phối hợp kịp thời hoặc phối hợp thiếu chặt chẽ trong khâu kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện... Theo ông Phạm Văn Thanh, Đảng ủy xã đã thấy những hạn chế này và sẽ tập trung nhiều giải pháp để khắc phục, góp phần đưa Thới Tân phát triển trong thời gian tới.
Bài, ảnh: Đồng Tâm