06/03/2008 - 10:09

Sóc Trăng:

Đâm chết người tại đám cưới

(CT)- Ngày 5-3-2008, Trung tá Đoàn Xuân Trường, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Đối tượng Lâm Thị Thiết (28 tuổi, ngụ ở ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Long Phú), người đâm chết bà Lý Thị Sà Quệl (ngụ ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, huyện Long Phú) vào sáng 4-3, vẫn đang bị lực lượng Công an tạm giữ để điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, D.Th. (con trai bà Sà Quệl), quen biết và quan hệ yêu đương với cô L.T.H (em ruột Lâm Thị Thiết) được gần 4 năm nay. Thời gian gần đây, tình cảm hai người rạn nứt. H. thấy Th. rục rịch chuyện cưới vợ nên đã làm đơn gửi chính quyền địa phương kiện Th. bồi thường danh dự với số tiền là 40 triệu đồng. Sau nhiều lần được chính quyền mời lên hòa giải, D.Th. và gia đình chỉ đồng ý bồi thường cho cô L.T.H 15 triệu đồng, nhưng gia đình cô H. không đồng ý... Lúc 7giờ 30 ngày 4-3-2008, gia đình D.Th. tổ chức đám cưới cho anh này với cô L.T.L (ngụ cùng ấp). Khi gia đình, họ hàng nhà D.Th. đi đến chân cầu Trà Nịt (ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú) thì một số chị em nhà cô H. đứng ra ngăn cản không cho tổ chức đám cưới, với lý do chưa giải quyết xong vụ đền bù danh dự, nhân phẩm cho cô H. Trong lúc xô xát, chị ruột của H. là Lâm Thị Thiết dùng dao Thái Lan đâm trúng ngực bà Lý Thị Sà Quệl làm bà tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thiết đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ giao cho Công an.

Hiện vụ việc được Công an Sóc Trăng tiếp tục điều tra làm rõ.

• P.T.NGHI - T.SƠN

Chia sẻ bài viết