02/03/2013 - 09:55

Đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sâu rộng, dân chủ và khách quan

Nhằm đánh giá sơ bộ về thuận lợi, khó khăn sau một tháng triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP) năm 1992 và tình hình triển khai lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ban chỉ đạo thành phố về việc lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992 đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai việc lấy ý kiến 2 Dự thảo trên. Mới đây, Ban chỉ đạo Thành phố về việc lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992 có Thông báo kết luận của ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thành phố về việc lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992 tại Hội nghị.

 Các kiểm sát viên tham gia Hội nghị đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, do Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: L.P

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, đến nay công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn TP Cần Thơ đã được triển khai cơ bản từ các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn đến các sở, ban, ngành, quận, huyện, các xã, phường, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và nhân dân. Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố có 104 cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức 252 cuộc Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992. Đến nay, có 17/104 đơn vị triển khai thực hiện việc lấy ý kiến với hơn 38 cuộc Hội nghị có hơn 2.280 đại biểu tham dự với hơn 320 đại biểu đóng góp, trong đó có 270 lượt phát biểu tại Hội nghị và 50 ý kiến đóng góp bằng văn bản.

Qua theo dõi việc tổ chức lấy ý kiến của một số đơn vị cho thấy đa số đại biểu đều đồng tình và thống nhất cao với việc cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phù hợp với tình hình mới và chủ động hội nhập quốc tế. Các nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu qua các cuộc Hội nghị gồm: Lời nói đầu, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo vệ tổ quốc; chính quyền địa phương; Hội đồng Hiến pháp; một số vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường…

Bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt, đến nay còn 88 đơn vị chưa xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về DTSĐHP năm 1992 hoặc đã xây dựng kế hoạch nhưng chưa gởi về Thường trực HĐND thành phố.

Trước tình hình trên, để đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992 được sâu rộng, dân chủ và khách quan, Ban chỉ đạo thành phố đề nghị thành viên Ban chỉ đạo tăng cường giám sát các đơn vị để chỉ đạo và có thông tin cung cấp đến Tổ báo cáo viên và chuyên viên giúp việc để tổng hợp được đầy đủ và kịp thời. Giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và sớm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992. Thành viên Tổ báo cáo viên và chuyên viên tăng cường nghiên cứu sâu nội dung của DTSĐHP năm 1992 để truyền đạt nội dung lấy ý kiến đóng góp đúng yêu cầu của báo cáo thuyết minh; tham gia tổng hợp ý kiến, kiến nghị có tính thuyết phục, đồng thời phải tạo sự khai thông để các đại biểu dự họp tham gia đóng góp ý kiến. UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền rộng rãi việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có băng rôn cổ động. Báo Cần Thơ, Đài phát thanh truyền hình TP Cần Thơ cần tăng cường đưa tin, bài, thời lượng phát sóng, mở chuyên mục để nhân dân đóng góp ý kiến về DTSĐHP năm 1992, phải chọn lọc nội dung phát biểu của đại biểu đăng, đưa tin, phát sóng góp phần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND thành phố sớm triển khai kế hoạch việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); thành lập Tổ báo cáo viên và chuyên viên giúp việc để thực hiện nội dung công việc đúng yêu cầu. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tham mưu cho UBND thành phố.

S.H (ghi)

Chia sẻ bài viết