08/06/2008 - 09:11

Ông Trần Quốc Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách - thiết bị Trường học Cần Thơ

Đảm bảo không "sốt" sách giáo khoa và tạo điều kiện để học sinh nghèo có sách học

Những ngày qua, dư luận rất quan tâm về việc sách giáo khoa (SGK) tăng giá, khiến cho nhiều gia đình, nhất là những hộ nghèo sẽ càng gặp khó khăn khi chuẩn bị cho con, em đến trường vào đầu năm học mới. Làm thế nào để đảm bảo không xảy ra tình trạng “sốt” SGK trên địa bàn TP Cần Thơ? Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Quốc Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách- Thiết bị trường học Cần Thơ, về vấn đề trên.

* Thưa ông, Công ty Cổ phần Sách- Thiết bị trường học Cần Thơ đã chuẩn bị như thế nào về SGK phục vụ cho năm học 2008-2009?

 

- Chuẩn bị cho năm học 2008-2009, Công ty Cổ phần Sách- Thiết bị trường học Cần Thơ đã sớm nhập về 1 triệu bản SGK. Năm học trước, công ty còn tồn kho 100.000 bản sách. Như vậy, tổng khối lượng bản sách ở công ty hiện nay là 1,1 triệu bản. Tính đến thời điểm này, công ty đã nhận được 50% tổng lượng sách cần nhập. Có thể nói, hiện nay, ở TP Cần Thơ đã có đầy đủ tất cả các loại sách, từ lớp 1 đến lớp 11, và công ty cũng đã sắp thành bộ để người mua có thể mua trọn bộ hoặc mua lẻ. Riêng SGK lớp 12, dự kiến sẽ bán tại nhà sách từ tháng 7-2008. Từ nay đến tháng 7-2008, công ty sẽ nhập 100% lượng sách cần thiết cho năm học 2008-2009. Vì thế, tình trạng “sốt” SGK không thể xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ.

Được phép của Chính phủ, giá SGK năm nay tăng bình quân dưới 10% so với giá sách năm trước. Tại TP Cần Thơ, Công ty đã tổ chức nhập sớm SGK để có thể mua được sách giá cũ (xuất bản năm 2007). Số lượng này chiếm khoảng 20% tổng số sách công ty nhận về. Công ty thực hiện chủ trương “sách cũ bán giá cũ, sách mới bán giá mới”. Cùng một loại sách, nếu phụ huynh mua sách xuất bản năm 2007 sẽ rẻ hơn sách xuất bản năm 2008. Bên cạnh cửa hàng chính tại số 39 đường 3-2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, các trường, các phòng giáo dục, công ty còn có đại lý tại các quận, huyện: Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền... Công ty đề nghị các đại lý mua SGK sớm; đồng thời, công ty vận động các đại lý bán đúng giá bìa, không sửa giá, không dán chồng giá mới lên giá cũ. Công ty cũng đã vận động được một số trường mua SGK sớm, với giá cũ cho học sinh, như: Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học Ngô Quyền...

* Năm nay, công ty thực hiện chính sách hỗ trợ, giảm giá SGK cho học sinh như thế nào, thưa ông?

- Công ty đã phát hành 40.000 phiếu giảm giá; trong đó, phát đến tận các trường 32.800 phiếu, số phiếu còn lại dự phòng cho những trường vùng sâu, học sinh khó khăn... Theo đó, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, học sinh nghèo, học sinh diện chính sách... sẽ được giảm giá 10% khi mua SGK. Việc giảm giá được thực hiện từ ngày 1-5 đến 15-6-2008, tại cửa hàng sách của công ty.

Công ty cũng đã tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị các trường phát động phong trào “quyển sách tặng bạn”. Học sinh lớp trước tặng lại SGK cũ cho những học sinh lớp sau hoặc tặng lại SGK cho thư viện trường học. Các thư viện này sẽ tặng lại sách cho các thư viện vùng sâu, xa. Công ty cam kết: thư viện các trường không sử dụng hết sách thì công ty sẽ mua lại tặng cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Nhà xuất bản Giáo dục cũng có chủ trương tặng SGK cho con liệt sĩ, con thương binh. Công ty đã đề nghị các trường, các phòng giáo dục và đào tạo lập danh sách học sinh thuộc đối tượng này gởi về công ty để các em được nhận sách.

Công ty cũng đang tổ chức mua lại SGK cũ với giá bằng 25% giá bìa. Sau khi thu mua, công ty sẽ làm vệ sinh, làm bìa, phân loại sách... và bán lại cho học sinh với giá là 35% giá bìa. Tuy nhiên, lượng sách mua được không nhiều.

* Đối với những trường hợp khó khăn đến mức không đủ khả năng mua SGK cũ, công ty sẽ hỗ trợ ra sao, thưa ông?

- Giá SGK tăng nhưng không đến mức học sinh nghèo không mua nổi sách bởi giá mỗi bộ sách tăng chỉ khoảng 3.000 - 5.000 ngàn đồng. Chẳng hạn bộ SGK lớp 2 (6 quyển) giá cũ là 35.600 đồng, giá mới là 38.900 đồng. Cái khó là bên cạnh SGK, học sinh còn cần nhiều sách bổ trợ khác nên để có một bộ sách hoàn chỉnh là điều không phải dễ với học sinh nghèo.

Công ty sẽ vận động các nhà hảo tâm tài trợ và tổ chức tốt việc mua và tặng sách để tặng SGK cho những học sinh quá khó khăn, không thể mua SGK. Công ty cũng đề nghị khi bước vào năm học mới, các trường phát hiện và sớm báo cụ thể về công ty những học sinh nghèo chưa có SGK, để công ty hỗ trợ sách cho các em. Bên cạnh việc tặng sách cho học sinh, hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trang bị một lượng SGK nhất định cho thư viện các trường. Học sinh không đủ điều kiện mua sách, có thể đến trực tiếp thư viện trường để mượn SGK và các loại sách tham khảo khác để học suốt năm học.

* Xin cảm ơn ông!

LY GIANG (Thực hiện)

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA IN NĂM 2008:

- Lớp 1 (6 cuốn): 40.800 đồng/ bộ
- Lớp 2 (6 cuốn): 38.900 đồng/ bộ
- Lớp 3 (6 cuốn): 42.300 đồng/ bộ
- Lớp 4 (9 cuốn): 66.100 đồng/ bộ
- Lớp 5 (9 cuốn): 67.200 đồng/ bộ
- Lớp 6 (12 cuốn): 83.500 đồng/ bộ (Ngoại ngữ Anh văn).
- Lớp 7 (12 cuốn): 97.000 đồng/ bộ (Ngoại ngữ Anh văn).
- Lớp 8 (13 cuốn): 105.500 đồng/ bộ (Ngoại ngữ Anh văn).
- Lớp 9 (13 cuốn): 102.700 đồng/ bộ (Ngoại ngữ Anh văn và 1 môn công nghệ).
- Lớp 10 (10 cuốn chương trình chuẩn): 88.900 đồng/ bộ (Ngoại ngữ Anh văn).
- Lớp 10 (10 cuốn chương trình nâng cao): 113.400 đồng/ bộ (Ngoại ngữ Anh văn).
- Lớp 11 (10 cuốn chương trình chuẩn): 92.800 đồng/ bộ (Ngoại ngữ Anh văn).
- Lớp 11 (10 cuốn chương trình nâng cao): 118.400 đồng/ bộ (Ngoại ngữ Anh văn).
Với những bộ sách có quyển được xuất bản năm 2007, số tiền sẽ giảm.
    * Điểm thu mua và bán sách giáo khoa cũ của Công ty Sách- Thiết bị Trường học Cần Thơ đặt tại số 39, đường 3-2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  (phía trước Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ).

Chia sẻ bài viết