29/12/2020 - 10:10

Đảm bảo an sinh xã hội 

Năm 2020, với nhiều cách làm thiết thực, cụ thể, các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể trên địa bàn thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ giúp, chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH). Qua đó, góp phần giúp đối tượng BTXH vơi bớt khó khăn trong cuộc sống…

Phiên Chợ nhân đạo phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, cấp phát nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Phiên Chợ nhân đạo phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, cấp phát nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Thới Lai, năm 2020, huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế, chi trợ cấp xã hội, số tiền trên 19,771 tỉ đồng; ban hành 310 quyết định mai táng phí, số tiền 1,674 tỉ đồng. Huyện phối hợp chi 5,604 tỉ đồng hỗ trợ 3.736 đối tượng BTXH bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp đối tượng BTXH thông hiểu chính sách trợ giúp của Nhà nước; đồng thời, ngành chức năng huyện thường xuyên kiểm tra việc chi trả trợ cấp hằng tháng và xét duyệt đối tượng BTXH tại các xã, thị trấn, không để xảy ra khiếu nại, thắc mắc.

Ở quận Cái Răng, các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh vận động xã hội hóa hỗ trợ đối tượng BTXH, hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN quận vận động tặng 5.218 phần quà, trị giá 1,215 tỉ đồng chăm lo hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo dịp lễ, Tết. Hội LHPN phường Lê Bình nỗ lực duy trì mô hình cấp phát quần áo cũ, suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm, mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền trị bệnh... ở các chi hội khu vực. Các cấp Hội Chữ thập đỏ quận vận động hỗ trợ 7.060 phần quà, trị giá 3,064 tỉ đồng cho gia đình đặc biệt khó khăn, BTXH; phối hợp tổ chức thiện nguyện khám và cấp thuốc 54.188 lượt người, số tiền 2,094 tỉ đồng; hỗ trợ nhà ở 9 hộ khó khăn, số tiền 228 triệu đồng; hỗ trợ gạo, tiền hằng tháng cho đối tượng BTXH, người nghèo. Chị Nguyễn Thị Bé Ba, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, bị bệnh tiểu đường, bày tỏ niềm xúc động khi được tổ chức thiện nguyện tặng nhà tình thương, Hội Chữ thập đỏ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, quà và tiền, giúp cuộc sống gia đình vơi bớt khó khăn, chị an tâm trị bệnh.    

Năm 2020, thành phố trợ cấp thường xuyên hơn 187,704 tỉ đồng cho 482.520 lượt đối tượng BTXH ngoài cộng đồng; nuôi dưỡng, chăm sóc 685 đối tượng 2 trung tâm trợ giúp xã hội, số tiền trên 7,102 tỉ đồng; mua bảo hiểm y tế cho 187.263 lượt đối tượng; chi trả mai táng phí 2.356 đối tượng BTXH. Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020, thành phố chúc thọ 16.782 cụ từ 70 đến trên 100 tuổi, số tiền 10,038 tỉ đồng. 

Theo Sở LĐ-TB&XH thành phố, điểm nổi bật trong công tác an sinh xã hội thành phố năm 2020 là sự chung sức phòng, chống dịch COVID-19, với nhiều việc làm, hoạt động thiết thực từ thành phố đến xã, phường, thị trấn. Thực hiện Nghị quyết 42/NĐ-CP của Chính phủ, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí trên 131,572 tỉ đồng hỗ trợ 123.223 người dân và hộ kinh doanh cá thể thuộc 6 nhóm đối tượng; trong đó, kịp thời chi 54,114 tỉ đồng hỗ trợ 36.076 đối tượng BTXH... Đồng thời, các ngành, các cấp chính quyền đoàn thể địa phương đẩy mạnh vận động xã hội hóa, giúp đỡ hộ neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Theo Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, toàn thành phố vận động trên 27,54 tỉ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban MTTQVN các cấp thành phố vận động tiền mặt, thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, trị giá trên 18,378 đồng; các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo vận động trên 9,161 tỉ đồng… Ông Võ Minh Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Đỏ, cho biết: “ATM gạo” đặt tại thị trấn Cờ Đỏ là điểm hỗ trợ gạo đồng thời cũng là nơi tiếp nhận và cấp phát thường xuyên khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, nhu yếu phẩm, rau, củ, quả các loại... Qua đó, cấp phát cho 3.826 lượt người neo đơn, khó khăn. Mặt trận các xã, thị trấn chung sức vận động và cấp phát quà trị giá gần 1,494 tỉ đồng cho 5.105 hộ khó khăn...

Năm 2021, thành phố tiếp tục trợ cấp thường xuyên 43.008 đối tượng BTXH ngoài cộng đồng; nuôi dưỡng, chăm sóc 765 đối tượng tại 2 trung tâm trợ giúp xã hội; mua bảo hiểm y tế cho hơn 180.000 đối tượng; đồng thời, tăng cường kết nối vận động xã hội hóa trợ giúp các đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết