28/04/2008 - 21:18

Đại học Tokyo - "Cánh chim đầu đàn" trong nền giáo dục bậc cao Nhật

Một cơ sở của Đại học Tokyo tại Hongo.

Nhắc đến nền giáo dục bậc cao uy tín và chất lượng ở Nhật không thể không kể đến Đại học Tokyo, trường vinh dự được bình chọn đứng đầu danh sách các trường đại học xuất sắc nhất châu Á -Thái Bình Dương nhiều năm liền.

Được thành lập bởi chính phủ Minh Trị vào năm 1877, Tokyo là đại học quốc gia đầu tiên tại Nhật. Trải qua nhiều thập niên không ngừng trưởng thành và phát triển, đến nay trường có 10 khoa (gồm Luật, Y khoa, Kỹ thuật, Văn học, Khoa học, Nông nghiệp, Kinh tế, Nghệ thuật, Giáo dục, Dược) với đội ngũ 2.800 giáo sư, phó giáo sư, giảng viên và khoảng 30.000 sinh viên, trong đó có 2.400 sinh viên nước ngoài đến từ 100 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Đại học Tokyo còn có 15 khoa đào tạo sau đại học và 11 viện nghiên cứu. Tất cả các cơ sở nghiên cứu của các viện đều phối hợp chặt chẽ với các khoa trong việc giảng dạy và giám sát hoạt động của nghiên cứu sinh. Trong số các ngành đào tạo tại Đại học Tokyo, nổi danh nhất là khoa học và công nghệ.

Trường có một hệ thống thư viện, tập trung tại Tổng thư viện được nối mạng liên kết với 55 thư viện của các khoa, viện phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Nơi đây hiện đang lưu trữ khoảng 8,1 triệu quyển sách và tạp chí, trong đó có nhiều ấn bản quý hiếm. Ngoài ra, trường còn có một viện bảo tàng độc đáo gồm nhiều lĩnh vực từ cổ sinh vật học đến nhân chủng học. Trường có 5 cơ sở ở Hongo, Komaba, Kashiwa, Shirokane và Nakano. Phần lớn khoa, viện đều nằm ở địa điểm chính là Hongo, rộng hơn 56 hecta.

Thành tích nổi bật của Đại học Tokyo là giáo sư Emeritus Masatoshi của trường đoạt giải thưởng Nobel Vật lý năm 2002. Không chỉ vậy, trường luôn tự hào là nơi đào tạo nhiều chính khách và nhà khoa học, văn sĩ nổi tiếng. Chẳng hạn, các cựu sinh viên của trường từng giữ chức thủ tướng nước này như Shigeru Yoshida (1946-1947, 1948-1954), Nobusuke Kishi (1957-1960), Eisaku Sato (1964-1972), Takeo Fukuda (1976-1978), Yasuhiro Nakasone (1982-1987), Kiichi Miyazawa (1991-1993). Một số cựu sinh viên của trường đoạt giải Nobel như Kawataba Yasunari (Nobel Văn chương năm 1968), Kenzaburo Oe (Nobel Văn chương năm 1994), Leo Esaki (Nobel Vật lý năm 1973).

T.H (Tổng hợp)

    Tháng 3-2005, Võ Trọng Nghĩa, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học ngành kiến trúc, Đại học Tổng hợp Tokyo vinh dự là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Dean of the Tokyo University năm học 2004-2005. Đây là giải thưởng thường niên của Đại học Tokyo, được trao cho những sinh viên, nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu được giới khoa học quốc tế công nhận. Ngoài ra, nhiều sinh viên Việt Nam khác cũng đạt thành tích cao trong học tập tại Đại học Tokyo. Đại học Tokyo hiện có thỏa thuận trao đổi khoa học với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ bài viết