(CTO) - Hoạt động nhằm giới thiệu các mô hình, sáng kiến phát triển đô thị bền vững lấy nguồn nước làm trung tâm, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý môi trường đô thị của thành phố.
Sáng 23-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức chương trình tham quan, học tập thực tế dành cho các đại biểu tham dự Đối thoại Sáng kiến Hành lang Đô thị Mekong (UMCI) lần thứ 4 tại TP Cần Thơ.
Trong chương trình, đoàn đại biểu đã đến tham quan hệ thống thu gom rác thải tự động trên sông Cần Thơ, Dự án Công viên Rạch Ngỗng và Dự án Âu thuyền Cái Khế - những công trình tiêu biểu cho định hướng phát triển đô thị xanh, thích ứng và bền vững của TP Cần Thơ.
Tại hệ thống thu gom rác thải tự động trên sông Cần Thơ, các đại biểu tìm hiểu mô hình công nghệ môi trường Interceptor 003 do tổ chức The Ocean Cleanup triển khai tại TP Cần Thơ từ năm 2022. Đây là một trong những hệ thống thu gom rác trên sông đầu tiên của The Ocean Cleanup tại khu vực Mekong, hoạt động bằng năng lượng mặt trời với cơ chế tự động gom rác nổi thông qua phao dẫn hướng, băng chuyền và thùng chứa tích hợp trên tàu.

Đoàn tham quan hệ thống thu gom rác thải tự động trên sông Cần Thơ.
Theo thiết kế, hệ thống có thể thu gom hơn 10 tấn rác/tháng trên sông Cần Thơ, tối đa khoảng 50 tấn rác/ngày trong điều kiện lượng rác lớn. Không chỉ góp phần ngăn rác nhựa từ sông đổ ra biển, mô hình còn hướng đến mục tiêu cải thiện cảnh quan sông nước đô thị, hỗ trợ phát triển du lịch đường sông và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giảm thiểu rác thải nhựa.

Đoàn tham quan Dự án Công viên Rạch Ngỗng.
Đoàn cũng tham quan Dự án Công viên Rạch Ngỗng - mô hình hạ tầng xanh kết hợp cảnh quan sinh thái đô thị tại khu vực ven Rạch Ngỗng, thuộc Khu tái định cư Thới Nhựt 2, phường Tân An. Dự án được đề xuất bởi Văn phòng “100 thành phố có khả năng chống chịu” (CRO) và Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ, với mục tiêu xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với cải thiện khả năng thoát nước, giảm ngập, tăng diện tích cây xanh và nâng cao chất lượng môi trường nước trong đô thị.

Đoàn tham quan Dự án Âu thuyền Cái Khế.
Bên cạnh đó, đoàn đến khảo sát Dự án Âu thuyền Cái Khế - hạng mục quan trọng thuộc Dự án “Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị”, sử dụng vốn vay của World Bank. Công trình được xây dựng trên rạch Cái Khế, khu vực giữa cầu Ninh Kiều và Trung tâm Thương mại Cái Khế, với chức năng kết hợp cống ngăn triều, âu thuyền cho tàu thuyền lưu thông và kiểm soát ngập khu vực trung tâm đô thị. Khi hoàn thành, công trình góp phần ngăn triều cường từ sông Hậu tràn vào nội ô, giảm ngập cho khu vực trung tâm, hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa lớn, đồng thời cải thiện cảnh quan đô thị ven sông.
Thông qua chương trình tham quan thực tế, TP Cần Thơ mong muốn tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương trong khu vực Mekong về phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước hiệu quả.
Tin, ảnh: NAM HƯƠNG