29/10/2008 - 09:31

Đặc vụ Mỹ phá âm mưu ám sát ông Obama

Cowart (trái) và Schlesselman. Ảnh: Reuters

* Thượng nghị sĩ lâu năm nhất đảng Cộng hòa bị cáo buộc tham nhũng

(TTXVN)- Cục quản lý đồ uống có cồn, thuốc lá, vũ khí và chất nổ Mỹ ngày 27-10 cho biết các đặc vụ liên bang vừa phá thành công một âm mưu của hai tên “đầu trọc” theo chủ nghĩa phát-xít mới định ám sát ứng cử viên tổng thống Mỹ Barack Obama và sát hại 88 người da đen khác.

Theo một hồ sơ công bố tại tòa án ở Jackson, bang Tennessee, hai tên “đầu trọc” vừa bị bắt là Daniel Cowart, 20 tuổi, và Paul Schlesselman, 18 tuổi. Hai tên này đã ăn trộm vũ khí của một nhà dân và lên kế hoạch cướp một cửa hiệu vũ khí, sau đó tiến hành một vụ xả súng vào một trường trung học nơi học sinh da đen chiếm đa số ở Tennessee. Ý định của chúng là sát hại đủ 88 người, trong đó có 14 người Mỹ gốc Phi, bởi các con số 88 và 14 vốn có ý nghĩa biểu tượng trong số những người ủng hộ thuyết “white supremacist” coi người da trắng là ưu việt. Đặc biệt, các đặc vụ đã phát hiện ra “mục tiêu sát hại cuối cùng” của chúng trong bản danh sách đẫm màu kỳ thị chủng tộc này chính là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ (TNS) da màu Obama.

Ông Obama sẽ trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ nếu như ông đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 4-11 tới. Những lo ngại về sự an toàn của ứng cử viên này đã khiến Cơ quan mật vụ Mỹ cung cấp dịch vụ bảo vệ ông 24/24 giờ ngay từ đầu chiến dịch tranh cử.

* Tòa án Mỹ ngày 27-10 đã cáo buộc nghị sĩ kỳ cựu của đảng Cộng hòa Ted Stevens tội danh tham nhũng. Theo giới quan sát, vụ bê bối này đang tạo cơ hội cho đảng Dân chủ giành được thắng lợi quan trọng tại cuộc bầu cử Thượng viện ngày 4-11 tới.

Ông Stevens, 84 tuổi, TNS bang Alaska, bị cáo buộc 7 tội danh, gồm làm giả hồ sơ kê khai tài chính bắt buộc và trong thời gian 1999-2006 đã nhận các món quà trị giá hơn 250.000 USD của hãng khai thác dầu khí VECO, có trụ sở tại bang Alaska. Ông Stevens là thành viên Thượng viện Mỹ từ tháng 12-1968 và là một trong ba TNS Cộng hòa có thế lực nhất. Chính khách này cũng có chân trong nhiều ủy ban của Thượng viện.

Tuy nhiên, TNS Stevens đã phủ nhận những cáo buộc trên và tuyên bố sẽ “chiến đấu” để chứng minh sự trong sạch của mình. Ông cũng kêu gọi sự ủng hộ của người dân bang Alaska và các TNS khác, đồng thời khẳng định vẫn sẽ tái tranh cử.

Tuy nhiên, giới phân tích Mỹ nhận định vụ bê bối này đang đe dọa ghế TNS bang Alaska, lâu nay được coi chắn chắn thuộc về đảng Cộng hòa, trong bối cảnh Thượng viện sẽ tiến hành bầu lại 1/3 thành viên. Hiện đảng Dân chủ đang kỳ vọng sẽ giành được 60 ghế tại cơ quan lập pháp đầy quyền lực gồm 100 thành viên này, tỷ lệ đa số cần thiết để có thể thông qua những dự luật lớn bất chấp quyền phủ quyết của tổng thống. Tương quan lực lượng tại Thượng viện Mỹ hiện nay là 51/49 nghiêng về đảng Dân chủ nhờ vào sự ủng hộ của hai nghị sĩ độc lập.

Chia sẻ bài viết