22/07/2008 - 22:41

Đà Nẵng: Giải thoát thành công bé gái 6 tuổi bị bắt làm con tin

Vào khoảng 6 giờ sáng 22-7, lực lượng công an cùng nhân dân tổ 11 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã mưu trí phối hợp giải thoát thành công một bé gái 6 tuổi bị đối tượng nghiện ma túy bắt cóc làm con tin.

Cháu bé bị bắt cóc là Nguyễn Thị Hoàng My (SN 2002), con anh Nguyễn Phi Hoàng (SN 1975), chủ quán cà phê Hoàng My, số 376 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Theo các nhân chứng, khoảng 5 giờ 30 phút sáng, cháu Hoàng My đang ngồi xem ti vi dưới nhà bếp, bất ngờ có người thanh niên xông vào nhà, tay cầm dao kề vào cổ cháu My để khống chế. Khi người nhà phản ứng, đối tượng đe dọa sẽ giết cháu bé nếu người nhà lại gần. Sau đó, đối tượng kéo lê cháu bé ra ngoài đường Lê Văn Hiến đón xe hòng chạy thoát. Lúc này, lực lượng công an và nhân dân đã vây kín và thuyết phục đối tượng buông cháu bé nhưng đối tượng vẫn không chịu buông dao. Ngay lúc đó, ông Trần Văn Cư (tức Ký đen), hàng xóm của gia đình anh Hoàng đã dũng cảm mưu trí giả làm người lái xe ôm để tiếp cận đối tượng. Sau khi “qua mặt” được đối tượng, ông Cư đã nhanh chóng tước dao của hắn và giải thoát kịp thời cho cháu My sau hơn 30 phút bị khống chế. Được biết, ông Cư là võ sư, hiện làm thợ cơ khí tại tổ 11 phường Khuê Mỹ.

Theo lực lượng chức năng, đối tượng bắt cóc cháu bé tên là Nguyễn Duy Khánh (SN 1986, trú khối 2A, Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Là đối tượng nghiện ma túy, nhiều lần tàng trữ, buôn bán chất ma túy, Nguyễn Duy Khánh bị Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ cùng 5 đối tượng khác vào đêm 21-7 tại một khu nhà trọ ở tổ 11 phường Khuê Mỹ. Lợi dụng sự sơ hở khi lực lượng công an triển khai việc bắt tiếp các đối tượng còn lại, tên Khánh đã nhanh chân trốn thoát ra khu vực nghĩa địa Khuê Mỹ. Lực lượng công an khép chặt vòng vây, cùng đường, Khánh đã chạy vào nhà dân và bắt cóc cháu bé làm con tin. Tuy nhiên, sự mưu trí và lòng dũng cảm của người dân cùng sự phối hợp của lực lượng chức năng, đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ. Công an quận Ngũ Hành Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Chia sẻ bài viết