19/11/2009 - 20:31

THỊ TRƯỜNG TẶNG PHẨM LƯU NIỆM PHỤC VỤ LỄ 20-11

Đa dạng, không "sốt" giá

Khu trưng bày theo chủ đề tại PNC Cần Thơ dành cho ngày 20-11.

Hiện nay, tại các điểm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ cho Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) vào cao điểm. Bên cạnh các món quà vật chất- những quà tặng tinh thần không thể thiếu trong ngày này đang được giới thiệu một cách phong phú và đa dạng...

NHIỀU LỰA CHỌN

Cách đây 1 tháng, các điểm kinh doanh hàng tặng phẩm đã bắt tay phục vụ ngày lễ 20-11. Tại các siêu thị, nhà sách trong địa bàn nội ô TP Cần Thơ đều dành riêng ra một khu riêng biệt để trưng bày các sản phẩm cho ngày đặc biệt này.

Đa số các loại hàng là những loại hóa mỹ phẩm. Các thương hiệu như Enchanteur, Romano, X -Men, Dove, Rejoice, Essance... được đóng gói trong những chiếc hộp xinh xắn với các dòng chữ như: Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chúc mừng 20-11... hầu hết các sản phẩm đều giảm từ 10-20% so với giá thông thường, tùy theo mỗi loại sản phẩm mà có giá bán khoảng 32.000 - 176.000 đồng/món. Ngoài ra, ở mỗi gói sản phẩm, các hãng đều có các sản phẩm tặng kèm như dao cạo râu đối với quà dành cho thầy; dầu thơm, son môi dành cho cô...

Bên cạnh mặt hàng hóa mỹ phẩm thì vải may quần áo là một trong những mặt hàng được nhiều người chọn mua. Tại các tiệm vải tại khu nhà lồng 2, Trung tâm Thương mại Cái Khế đông đúc khách hàng đến mua vải dành tặng cho thầy, cô nhân ngày 20-11. Theo các tiểu thương, vải để may áo dài, complê, quần tây là mặt hàng được chọn chủ yếu. Các loại vải áo dài bằng chất liệu voan hoa, voan thêu cùng với vải quần bằng phi có giá 150.000 - 220.000 đồng/bộ; vải may complê 50.000 - 70.000 đồng/mét; vải quần tây có giá trên dưới 120.000 đồng/quần... là những sản phẩm được chọn mua nhiều nhất.

Dịp này, Công ty cổ phần Dệt may Thái Tuấn đã tung ra 2 bộ sưu tập mới là “Nhịp sống” và “Sắc Phương Nam” mang đến phong cách, cá tính đặc biệt cho đối tượng trẻ. “Nhịp sống” được thiết kế trên chất liệu voan mềm mại, nhẹ nhàng, kết hợp với tính năng co giãn và gam màu đơn sắc trẻ trung được cách tân nơi cổ áo, tà áo và tay; còn với “Sắc Phương Nam” thì nổi bật bởi chính những họa tiết hoa văn được lấy cảm hứng từ hương sắc rực rỡ phương Nam trên nền chất liệu voan, silk, phi kết hợp với công nghệ in hiện đại. Hai bộ sưu tập này có giá bán trên thị trường khoảng 200.000 đồng/bộ (bao gồm cả vải may quần).

Khu trưng bày theo chủ đề của Nhà sách Phương Nam Cần Thơ (PNC Cần Thơ) trong đợt này cũng dành tặng cho thầy cô nhân ngày 20-11. Tại đây, các sản phẩm quà tặng được bày bán là các giỏ quà có giá trên dưới 300.000 đồng/giỏ, những hộp hóa mỹ phẩm 32.000-46.000 đồng/hộp, các bộ vải may áo dài hoặc quần tây và áo sơ mi được đóng hộp có giá bán 101.000 -156.000 đồng/bộ. Bên cạnh đó, các sản phẩm như cà vạt, các đĩa nhạc có chủ đề về mái trường, thầy, cô cũng được PNC phát hành trong đợt này với giá bán 32.000 - 45.000 đồng/VCD.

Các cửa hàng kinh doanh thời trang may sẵn như An Phước, Pierre Cardin, Nhà Bè cũng giảm giá 10% cho khách hàng khi mua sản phẩm trong đợt này. Thương hiệu giày dép Biti’s, may Việt Tiến cũng có những phần quà tặng cho khách khi mua hàng.

Bên cạnh những món quà vật chất, những tấm lòng tri ân đến thầy cô vào ngày lễ này cũng được nhiều điểm kinh doanh dịch vụ chú ý đến. Năm nay là lần thứ 7 Công ty cổ phần Dệt may Thái Tuấn tổ chức chương trình “Tri ân người khai sáng” với khoảng 1.000 phần quà gởi đến các giáo viên tại các trường học trên toàn quốc.

Siêu thị Co.opMart Cần Thơ tổ chức chương trình “Tri ân thầy cô” bằng cách dành tặng phiếu ưu đãi cho các khách hàng là giáo viên khi mua hàng. Với mỗi hóa đơn mua hàng tại khu tự chọn trị giá 200.000 đồng sẽ được một phiếu cào trúng thưởng 100% với cơ hội giảm 5-10% hoặc quà tặng trị giá 30.000 - 100.000 đồng...

THỊ TRƯỜNG HOA KHÔNG “SỐT” GIÁ

Các điểm kinh doanh hoa tươi vào những ngày cận lễ đang hối hả chuẩn bị hoa và đơn đặt hàng của khách. Nhiều cửa hàng cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết nên giá hoa tươi vẫn nằm ở mức giá cao từ đợt lễ Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20-10), tuy nhiên so với ngày thường thì giá hoa vẫn được điều chỉnh nhích lên.

Tùy theo loại hoa mà mỗi loại có những mức điều chỉnh tăng khác nhau. Tuy không ở vị trí độc tôn trong ngày lễ này nhưng giá hoa hồng vẫn được điều chỉnh tăng mạnh nhất. Nếu như ngày thường, giá hoa hồng từ 3.000 - 4.000 đồng/bông thì nay tăng thêm từ 2.000 -4.000 đồng/bông, tùy theo điểm bán, ở mức 5.000 - 7.000 đồng/bông. Các loại hoa khác như lưu ly tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/cành, ở mức 20.000-35.000 đồng/cành từ 2-4 bông; hoa phong lan từ 10.000 - 15.000 đồng/cành. Anh Đạm, chủ cửa hàng hoa Thúy Giang, đường Lý Tự Trọng cho biết: “Tuy giá cao nhưng vẫn đảm bảo đủ để cung ứng ra thị trường tốt nhất kể cả số lượng và chất lượng với mức giá bình ổn. Trong ngày Lễ, cửa hàng sẽ cho ra các giỏ hoa, lẵng hoa cắm sẵn có giá từ 70.000 đồng trở lên”.

Thiệp chúc mừng cũng là một món quà quan trọng để các học trò viết những lời chúc mừng gởi đến thầy, cô. Tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhà sách trưng bày rất nhiều các thiệp chúc mừng dành cho ngày 20-11. Các mẫu thiệp làm thủ công bằng chất liệu gỗ thông, hoa và cỏ khô được thiết kế với các hình mẫu như ngọn nến, trang sách... có giá từ 3.500 -18.000 đồng/tấm được chọn mua nhiều nhất.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết