30/10/2008 - 10:11

Cựu tù chính trị trở thành tổng thống Maldives

Ông Nasheed (trước) cùng những người ủng hộ.

Ủy ban Bầu cử Maldives ngày 29-10 cho biết, ông Mohamed Anni Nasheed, cựu tù chính trị 41 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống dân chủ đầu tiên được tổ chức một ngày trước đó tại quốc đảo này.

Với tỷ lệ 54,21% phiếu bầu, ông Nasheed đã đánh bại nhà lãnh đạo lâu đời nhất châu Á (từ năm 1978 đến nay), Tổng thống Maumoon Abdul Gayoom, người chỉ giành được 45,79% phiếu bầu. Ông Nasheed cam kết sẽ xóa sạch nạn tham nhũng, cải thiện hệ thống chăm sóc y tế, mở rộng mạng lưới thông tin liên lạc đến các đảo xa, cắt giảm chi tiêu nhà nước, tư hữu hóa các công ty nhà nước và biến dinh tổng thống thành trường đại học đầu tiên tại nước này.

Maldives là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô nằm trên Ấn Độ Dương, với dân số khoảng 300.000 người. Mặc dù được mệnh danh là thiên đường du lịch nhưng 40% dân số chỉ kiếm được dưới 1 USD/ngày. Ngoài ra, nước này còn vướng thêm vấn nạn tham nhũng, tệ nạn ma túy hoành hành và tình trạng thiếu nhà ở nghiêm trọng.

T.TRÚC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết