05/11/2018 - 20:35

Bình Thủy

Cựu chiến binh thi đua gương mẫu

Năm 2018, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Bình Thủy đã đăng ký thực hiện hàng chục công trình, phần việc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, chào mừng 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Các cấp Hội CCB cũng tích cực giúp các hội viên thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống.

Không những làm kinh tế giỏi, CCB Nguyễn Văn Rô còn tích cực trong công tác ở địa phương với vai trò Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực Thới An.

Đầu tháng 10, Hội CCB phường Thới An Đông ra mắt tổ hợp tác (THT) nuôi lươn không bùn, gồm 12 thành viên là các CCB, cựu quân nhân. Các thành viên THT  hỗ trợ nhau con giống, kỹ thuật chăn nuôi… nhằm từng bước tăng thu nhập. Trong tháng 12, Hội CCB phường cũng sẽ thành lập THT gặt đập liên hợp, với 7 thành viên. Bên cạnh tập hợp hội viên trong các mô hình kinh tế do CCB làm chủ, Hội CCB phường còn giúp đỡ hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm ăn. Các hội viên CCB cũng giúp nhau cây con giống nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. CCB Nguyễn Văn Rô, ở khu vực Thới An, cho biết: “Gia đình tôi từng rất khó khăn, được các cấp Hội CCB hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay vốn để nuôi heo rừng nên từng bước ổn định cuộc sống. Bây giờ, tôi thoát nghèo và giúp anh em bằng cách cho mượn heo giống, bán heo với giá thấp để các CCB chăn nuôi. Tôi cũng tích cực tham gia công tác ở địa phương”.

Theo ông Ngô Văn Lạc, Chủ tịch Hội CCB phường Thới An Đông, Hội CCB phường xây dựng các nội dung thi đua trong công tác giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2017, Hội CCB phường có 7 hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, Hội CCB phường đã giúp 100% hội viên thoát nghèo bằng cách giới thiệu vay vốn ngân hàng để chăn nuôi; vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở; vận động hỗ trợ cây, con giống… Bên cạnh đó, Hội CCB phường cũng có nhiều công trình, phần việc thi đua, như: thành lập “Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông- trật tự đô thị” với 15 thành viên; phối hợp vận động nhân dân lắp đèn chiếu sáng một tuyến đường dài 665m ở khu vực Thới An, chi phí 20,5 triệu đồng… Đồng thời tiếp tục nâng chất hoạt động của các Câu lạc bộ “6 không”.

Thời gian qua, các Hội CCB phường đăng ký những mô hình, công trình trong công tác thi đua cũng như chào mừng 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trong đó, Hội CCB phường An Thới nâng cấp 2 tuyến đường dài 310m, chi phí hơn 320 triệu đồng. Hội CCB phường Bình Thủy vận động người dân xây dựng 100 cột cờ. Hội CCB các phường Long Hòa, Long Tuyền vận động hội viên, nhân dân đóng góp tiền để lắp đèn chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường… Hiện nay, các Hội CCB phường đều thành lập “Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông- trật tự đô thị”. Các đội đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông cũng như xây dựng văn minh đô thị ở các khu vực.

Năm 2018, Hội CCB quận Bình Thủy đạt và vượt 20 chỉ tiêu thi đua. Theo ông Trang Hữu Nhu, Chủ tịch Hội CCB quận, bên cạnh thực hiện các công trình, phần việc giúp ích cho cộng đồng, đầu năm 2018, Hội CCB quận phấn đấu tăng dư nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội từ 10-15%. Đến nay, dư nợ tăng hơn 20%, qua đó giúp các hội viên CCB có nguồn vốn vay để chăn nuôi, mua bán nhỏ, xây dựng nhà ở. Hội CCB quận củng cố, hỗ trợ các mô hình kinh tế do CCB làm chủ, như: THT Xây dựng của Hội CCB phường Trà Nóc, THT trồng hoa kiểng của Hội CCB phường Long Tuyền, THT chăn nuôi bò ở Hội CCB phường Long Hòa… Thời gian tới, Thường trực Hội CCB quận tiếp tục phối hợp với ngành, đoàn thể tổ chức dạy nghề cho hội viên, con em hội viên CCB; tổ chức cho cán bộ, hội viên CCB tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả; tăng nguồn vốn vay để giúp CCB phát triển kinh tế. Hội CCB quận cũng phát động các hội viên CCB thực hiện những công trình, phần việc gắn với xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương…

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết