04/03/2011 - 20:51

Cuốn theo bão... giá!

Hằng ngày, ra sạp bán rau, thịt cá... trước nhà, bà Phùng Kim Tiền, ngụ khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngần ngại khi mua thực phẩm cho gia đình. Vài trăm gram thịt, trái bầu, trái mướp để nấu canh; hơn 1 kg cá biển, vài ba cái trứng... vậy mà thực đơn trong ngày đã mất hết 150.000 đồng. Bà Tiền tâm sự: Trước đây, vợ chồng đứa con trai út sống chung với bà mỗi tháng đưa cho bà 3 triệu đồng tiền chợ và tiền chi tiêu “lặt vặt” trong gia đình... Với số tiền này, hằng ngày, bà dễ dàng thiết kế thực đơn cho 4 người trong gia đình. Nhưng bây giờ, số tiền 4 triệu đồng hằng tháng con trai của bà đưa hết lúc nào không biết! “Khi tính lại mới giật cả mình! Giá cả bây giờ thay đổi chóng mặt. Mỗi thứ tăng vài ngàn đến vài chục ngàn đồng khiến mức tiêu dùng của gia đình lên cả trăm, thậm chí cả triệu đồng/tháng... Khó mà kham nổi nếu không “thắt lưng, buộc bụng” trong chi tiêu hằng ngày!”, bà Tiền cho biết. Chính vì thế, lo lắng lớn nhất hiện nay của bà là “Mua gì cho bữa ăn hằng ngày?”. Bởi lẽ, “Tôi đã cắt giảm các khoản chi tiêu đến mức có thể nhưng sao vẫn cứ thấy thiếu trước, hụt sau!” – bà tâm sự.

Xăng dầu tăng giá, giá cước vận tải điều chỉnh tăng… khiến  giá cả nhiều hàng hóa tiêu dùng tăng cao. Ảnh: T.LONG 

Chuyện chi tiêu hằng ngày đã và đang là “thời sự” của các bà nội trợ. Sau khi tỷ giá USD/VND được điều chỉnh tăng, khi có quyết định tăng giá điện, tăng giá xăng dầu... nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá. Trước tiên phải kể đến là sắt, thép rồi đến các mặt hàng như gas, sữa, thuốc trị bệnh... Mới đây, theo nhiều thông tin, kể từ tháng 3- 2011, nhiều loại hàng hóa tại siêu thị cũng sẽ tăng giá từ 5-10%. Thêm vào đó, giá cước vận tải đã và đang được ngành vận tải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của việc điều chỉnh xăng dầu. Từ đây, chắc chắn nhiều loại hàng hóa trên thị trường sẽ còn lũ lượt tăng theo... Điều này đồng nghĩa “cái ví” của người tiêu dùng ngày càng bị “lép” vì phải hụt hơi cuốn theo chiều... giá cả thị trường. Theo như nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, giá cả tăng sẽ làm tăng nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô, gây khó khăn cho đời sống của đại bộ phận người dân, nhất là người làm công ăn lương, người có thu nhập thấp.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Vấn đề này đã và đang được các ngành, các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận về chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, làm thế nào để mục tiêu nêu trên đạt được kết quả? Làm gì để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng... tăng giá tùy tiện nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt cho người tiêu dùng? Chính là việc xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm để vừa răn đe, vừa tạo sự tin tưởng, đồng thuận của người dân cùng các ngành hữu quan chống chọi với cơn bão giá. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp hữu quan trong việc tăng cường các giải pháp kiểm tra, kiểm soát bình ổn thị trường.

Đông Triều

Chia sẻ bài viết