Cuộc đua nhằm thống lĩnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) được cho đang bước vào giai đoạn mới khi 2 công ty AI gồm DeepSeek (Trung Quốc) và Nvidia (Mỹ) bứt tốc dẫn đầu cuộc đua toàn cầu này.
Tổng thống Trump và các đại diện của đối tác trong liên doanh dự án Stargate. Ảnh: WP
DeepSeek khiến Mỹ quan ngại
Dù là một công ty mới nhưng DeepSeek đã gây chấn động trong giới AI và khiến Mỹ quan ngại. Theo Thời báo Tài chính, DeepSeek đang tạo dấu ấn lớn tại xứ cờ hoa lẫn toàn cầu nhờ mẫu mô hình DeepSeek-R1, được cho là có khả năng cạnh tranh với các mô hình ngôn ngữ lớn nguồn mở như ChatGPT. DeepSeek-R1 có thể phản hồi nhanh chóng và đòi hỏi ít năng lực tính toán hơn. Ðáng chú ý, DeepSeek-R1 còn vượt qua đối thủ ChatGPT để trở thành ứng dụng miễn phí được đánh giá cao nhất trên App Store tại Mỹ, qua đó gửi đi thông điệp cảnh tỉnh tới Thung lũng Silicon và cả giới chức ở Washington rằng Trung Quốc đang làm xói mòn vị thế dẫn đầu của Mỹ trong một chiến trường công nghệ quan trọng.
Chưa kể, “đứa con tinh thần” nói trên của Lương Văn Phong, nhà đồng sáng lập High-Flyer, một quỹ đầu cơ tập trung vào AI tại Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý trong giới AI toàn cầu sau khi cho biết công ty này chỉ mất chưa đến 6 triệu USD để phát triển và vận hành hệ thống AI, trong khi các hãng công nghệ Mỹ đã “đốt” hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ USD. DeepSeek cho hay, hệ thống máy chủ của công ty sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) H800 của Nvidia, với hiệu suất thấp và chi phí rẻ. Ðây là loại chip Nvidia vẫn được phép bán cho các công ty của Trung Quốc.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết DeepSeek vận hành một hệ thống điện toán quy mô lớn, gồm khoảng 50.000 GPU Hopper, 10.000 GPU H800, 10.000 GPU H100 cùng với nhiều GPU H20. Con số này trái ngược với tuyên bố chỉ sử dụng 2.048 GPU Nvidia mà DeepSeek đưa ra trước đó. Ngoài ra, tổng chi phí cho máy chủ ước tính khoảng 1,6 tỉ USD và chi phí hoạt động lên tới 944 triệu USD. Một báo cáo được công bố mới đây còn cho thấy, DeepSeek bị tình nghi thực hiện các biện pháp “lách” lệnh cấm thương mại của Mỹ đang áp lên Bắc Kinh nhằm mua được những bộ vi xử lý AI tiên tiến của Nvidia và đưa vào nội địa.
Ðặc biệt, ngày càng có nhiều nước đã quyết định ngăn chặn đối với ứng dụng AI giá rẻ của DeepSeek do lo ngại về bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân.
Lãnh đạo Nvidia gặp ông Trump
Từ lâu, Nvidia đã là “gã khổng lồ” trong lĩnh vực phần cứng AI, chuyên sản xuất các GPU cung cấp năng lượng cho nhiều ứng dụng AI. Các GPU của Nvidia thống trị thị trường chip AI tại Mỹ. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của DeepSeek đã khiến giới đầu tư phải cân nhắc lại các chiến lược đầu tư, dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu Nvidia, khiến vốn hóa thị trường của Nvidia “bốc hơi” gần 600 tỉ USD trong ngày 27-1, tức 1 tuần sau màn ra mắt của DeepSeek-R1. Ðây là mức giảm lớn chưa từng có trong một ngày đối với một doanh nghiệp Mỹ. Cụ thể, giá cổ phiếu của nhà sản xuất chip AI này giảm 17%, xuống còn 118,58 USD/cổ phiếu. Con số này đánh dấu ngày tồi tệ nhất của Nvidia trên thị trường chứng khoán kể từ ngày 16-3-2020, thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19. Theo CNBC, đợt bán tháo này xuất phát từ lo ngại rằng DeepSeek đang tạo ra sự cạnh tranh mạnh chưa từng có trong cuộc chiến AI toàn cầu.
DeepSeek đang khiến Mỹ lo lắng. Ảnh: Reuters
Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Cantor đánh giá, sự xuất hiện của DeepSeek đã gây ra “nỗi lo lớn”, bởi cùng với Nvidia, cổ phiếu của hàng loạt đối thủ và khách hàng lớn của công ty này cũng giảm mạnh. Cổ phiếu Broadcom, một nhà sản xuất chip lớn khác của Mỹ chứng kiến mức giảm 17% vào ngày 27-1, kéo vốn hóa thị trường của công ty giảm 200 tỉ USD. Các công ty sở hữu trung tâm dữ liệu phụ thuộc vào GPU của Nvidia để bán phần cứng cũng chứng kiến đợt bán tháo lớn. Cụ thể, cổ phiếu Dell, Hewlett Packard Enterprise và Super Micro Computer đã giảm ít nhất 5,8%. Cổ phiếu Oracle, một phần trong dự án AI mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã giảm 14%.
Song, việc các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của Nvidia không nhất thiết có nghĩa là công ty này đang mất dần vị thế trong cuộc đua thống lĩnh lĩnh vực AI. Theo giới phân tích, động thái này chỉ có thể phản ánh việc các nhà đầu tư đang cố gắng phòng ngừa rủi ro, chuyển một ít tiền của họ sang các công ty mới hơn như DeepSeek trong khi vẫn giữ Nvidia trong danh mục đầu tư.
Giữa cơn bão AI từ Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-1 đánh giá đây là “điều tích cực” và là hồi chuông cảnh tỉnh với ngành công nghiệp xứ cờ hoa khi bất cứ ai cũng mong muốn bỏ ra ít tiền nhưng thu được kết quả tương tự. Vì thế, Tổng thống Trump hôm 31-1 đã có buổi gặp riêng với Tổng Giám đốc Nvidia Jensen Huang tại Nhà Trắng nhằm thảo luận về việc thắt chặt xuất khẩu chip AI của Nvidia và đặc biệt là sự “trỗi dậy” của DeepSeek.
Ðộng lực thúc đẩy phát triển AI
DeepSeek được thành lập năm 2023 như là bộ phận nghiên cứu AI được High-Flyer tài trợ toàn phần. Tiếng tăm của DeepSeek mới thật sự bắt đầu bùng nổ khi startup này ra mắt R1 ngày 20-1, một mô hình suy luận (AI reasoning) được cho là đối thủ ngang hàng với mô hình o1 của OpenAI.
Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI - ông Sam Altman thừa nhận rằng DeepSeek là một mô hình mạnh mẽ và thể hiện rõ mức độ cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực AI suy luận. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng khả năng của DeepSeek không có gì thực sự mới so với các mô hình tiên tiến nhất của Mỹ. Cựu CEO của công ty công nghệ Mỹ Google, ông Eric Schmidt mô tả sự trỗi dậy của DeepSeek là bước ngoặt trong cuộc đua AI toàn cầu. Theo ông, đây là giải pháp để ông lớn ngành công nghệ của Mỹ có thể cạnh tranh với các công ty công nghệ của Trung Quốc phát triển các sản phẩm AI có nguồn lực ít hơn nhưng khả năng cạnh tranh cao. Ông Schmidt nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển nguồn mở như một biện pháp đối phó với những tiến bộ của DeepSeek. Ông kêu gọi Mỹ thúc đẩy hợp tác, phát triển các giải pháp AI cạnh tranh và giải quyết động lực thay đổi của cuộc cạnh tranh AI toàn cầu.
Trên thực tế, ngoài Nvidia, các “ông lớn” công nghệ Mỹ như Microsoft, Meta, Amazon và Alphabet dự kiến sẽ chi tới 300 tỉ USD cho các dự án AI trong năm nay. Để thúc đẩy AI phát triển mạnh mẽ hơn nữa, ông Trump ngay trong ngày đầu nhậm chức đã hủy bỏ sắc lệnh hành pháp năm 2023 nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia và cá nhân người dùng do AI có thể gây ra. Đây là cơ sở quan trọng để Tổng Giám đốc OpenAI Sam Altman, Tổng Giám đốc SoftBank Masayoshi Son và Chủ tịch Oracle Larry Ellison cùng Tổng thống Trump hôm 21-1 đã công bố thành lập liên doanh công tư Stargate để xây dựng các hạ tầng, trung tâm dữ liệu nhằm đào tạo và chạy các mô hình AI mạnh mẽ. Theo đó, khoản đầu tư ban đầu là 100 tỉ USD và kế hoạch rót vốn tổng cộng sẽ lên đến 500 tỉ USD nhằm hướng đến việc Mỹ duy trì vị thế số 1 thế giới trong lĩnh vực AI.
Sau sự kiện DeepSeek, “gã khổng lồ” công nghệ OpenAI ngày 2-2 đã công bố công cụ Deep Research cho ứng dụng ChatGPT. OpenAI cho biết: “Deep Research là một trợ lý nghiên cứu độc lập và bạn chỉ cần đưa ra yêu cầu, ChatGPT sẽ tự động tìm kiếm, phân tích và tổng hợp hàng trăm nguồn trực tuyến để tạo ra báo cáo chuyên sâu, tương đương với một nhà phân tích nghiên cứu thực thụ”.
Ngày 3-2, Ủy ban châu Âu (EC) đã trao nhãn mác uy tín “Công nghệ chiến lược cho châu Âu” (STEP) cho dự án AI đa ngôn ngữ OpenEuroLLM. Đây là dự án đầu tiên do chương trình “Châu Âu Kỹ thuật số” tài trợ vinh dự nhận được nhãn STEP, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực phát triển AI tại châu Âu. Sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn đa ngôn ngữ như OpenEuroLLM có ý nghĩa to lớn đối với châu Âu. Chúng có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ dịch thuật tự động, trợ lý ảo, đến phân tích dữ liệu và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, khả năng hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ của EU sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giao tiếp, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường sự gắn kết giữa các quốc gia thành viên.
Dự án OpenEuroLLM và việc nhận nhãn STEP là một bước tiến quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của châu Âu trong việc xây dựng một hệ sinh thái AI mạnh mẽ và đa dạng. Đây không chỉ là niềm tự hào của các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp châu Âu, mà còn là tín hiệu tích cực cho tương lai của trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới. OpenEuroLLM là mô hình có thể lựa chọn thay thế ChatGPT hay DeepSeek.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)