17/01/2026 - 22:10

Cử tri kiến nghị sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa ấp

Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, các tổ đại biểu HĐND thành phố đã phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, phường tổ chức để đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri ở các địa phương và ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Xà Phiên và xã Lương Tâm kiến nghị UBND thành phố quan tâm xây dựng nhà văn hóa các ấp, bố trí đầy đủ hệ thống phát thanh ở ấp để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cộng đồng cũng như giúp người dân kịp thời nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cử tri các xã Trường Khánh, Đại Ngãi, Nhu Gia, Ngọc Tố, Hòa Tú, Gia Hòa phản ánh một số nhà văn hóa ấp trên địa bàn các xã chưa được đầu tư xây dựng, phải mượn tạm trụ sở các trường học cũ; một số nhà văn hóa xây dựng lâu đã xuống cấp, diện tích nhỏ. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng xem xét bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp để các ấp có nơi hội họp, sinh hoạt.

Cử tri phường Cái Răng phản ánh và kiến nghị các cơ quan, đơn vị chức năng cần tăng cường công tác quản lý thông tin trên các trang mạng xã hội; có biện pháp xử lý nghiêm minh các hành vi tung tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến người dân. Cử tri cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch tại chợ nổi Cái Răng, vì hiện nay có một số hộ kinh doanh du lịch chưa thực hiện việc niêm yết giá dịch vụ rõ ràng, ảnh hưởng đến hình ảnh của chợ nổi. Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới, đa dạng sản phẩm và dịch vụ, nhằm tạo nét hấp dẫn riêng, thu hút du khách, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của chợ nổi Cái Răng.

Cử tri xã Thuận Hòa phản ánh dự án “Con đường di sản văn hóa dân tộc Khmer” trên địa bàn xã Phú Tân (cũ) nay là xã Thuận Hòa, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cũ thực hiện, đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng một số hạng mục, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng sớm triển khai hoàn thành dự án, để góp phần bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào Khmer và phát triển du lịch của địa phương.

Chia sẻ bài viết